Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản

Sáng nay, 10/10, tại Nhà khách Hoàng gia Meiji Kinenkan, Tokyo (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam 'Cơ hội mới, tầm nhìn mới trong đầu tư nước ngoài tại Việt Nam'.

Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức, thu hút hơn 1.000 doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam tham dự.

Đây là dịp để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn, cơ hội hợp tác phát triển.

Dự kiến, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch JETRO, ông Hiroyuki Ishige và phát biểu chào mừng của đại diện Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Thủ tướng sẽ có bài phát biểu và chứng kiến hai bên trao đổi nhiều biên bản thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tại Hội thảo quốc tế quy mô lớn tại Hà Nội đánh giá và tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam diễn ra tuần trước, các đại biểu đánh giá cao sự đóng góp hết sức quan trọng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có vai trò hàng đầu của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế, quá trình hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Hiện nay, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là nhà cung cấp ODA lớn nhất, nhà đầu tư FDI đứng thứ 2 và là đối tác thương mại đứng thứ 3.

Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Nhật Bản.

Đức Tuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/thu-tuong-du-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-viet-nam-tai-nhat-ban/348947.vgp