Thủ tướng dự hội nghị cấp cao Mekong - Lan Thương lần ba

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, đã tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ ba theo hình thức trực tuyến.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, sáng 24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Me Kong - Lan Thương lần thứ 3. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tham gia Hội nghị còn có lãnh đạo cấp cao Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc.

Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) với sự tham gia của sáu nước ven sông gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc là ý tưởng được Thái Lan đề xuất lần đầu tiên vào năm 2012.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc tháng 11/2014, thủ tướng Trung Quốc đã bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Thái Lan và sẵn sàng xem xét việc thành lập cơ chế Đối thoại và Hợp tác Lan Thương - Mekong. Việt Nam đã tham gia tích cực vào MLC ngay từ quá trình thành lập và có nhiều đóng góp về nội dung, lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam đã chủ động tham gia xây dựng các văn kiện quan trọng, mang tính định hướng hợp tác và đặc biệt là đã đẩy được hợp tác nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên của MLC. Các Bộ, ngành cơ bản đã tham gia vào hoạt động của các nhóm công tác, bước đầu tham gia xây dựng các tài liệu kế hoạch, định hướng hoạt động của từng nhóm công tác.

Trong năm 2020, Việt Nam cũng đã tham gia tích cực các hoạt động của hợp tác MLC, cụ thể: (i) Tổ chức hoạt động kỷ niệm Tuần lễ MLC lần thứ ba năm 2020 tại Hà Nội; (ii) 4 dự án của Việt Nam đăng ký sử dụng Quỹ đặc biệt MLC năm 2019 đã được chấp nhận; Việt Nam cũng đã đăng ký thêm 5 dự án của các địa phương Việt Nam sử dụng Quỹ đặc biệt MLC năm 2021; (iii) Tích cực trao đổi các văn kiện, kế hoạch hành động của các Nhóm công tác MLC về kết nối, hợp tác kinh tế qua biên giới, hợp tác năng lực sản xuất, nguồn nước; tham gia họp Nhóm công tác Ngoại giao, tham gia các hoạt động, khóa đào tạo trong khuôn khổ hợp tác MLC.

TTXVN

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-du-hoi-nghi-cap-cao-mekong-lan-thuong-lan-ba-post1123594.html