Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo lớn nhất đến nay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư Áo hợp tác với Việt Nam, cùng làm ăn và thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Chiều 15/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo.

Diễn đàn do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại Liên bang Áo (VKO) tổ chức, với sự tham dự của khoảng gần 200 doanh nghiệp hai nước, trong đó có khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, năng lượng tái tạo, công nghệ, phát triển hạ tầng, y tế...

Cơ hội tốt để các nhà đầu tư Áo thành công tại Việt Nam

Chứng kiến đông đảo doanh nghiệp dự Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đông doanh nghiệp thì cơ hội thành công. Thủ tướng thông báo, tại cuộc làm việc với Thủ tướng trước thềm Diễn đàn, một số nhà đầu tư Áo đã quyết định mở văn phòng đại diện khu vực châu Á đặt tại Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để các nhà đầu tư Áo hợp tác với Việt Nam, cùng làm ăn và thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, cả Thủ tướng Áo và Việt Nam đều đánh giá số lượng gần 40 doanh nghiệp Áo đang đầu tư tại Việt Nam còn quá nhỏ trong khi tiềm năng hai nước rất lớn. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 4,5 tỷ USD trong năm nay nhưng vốn đầu tư hai nước chỉ đạt khoảng 200 triệu USD. Do đó, các doanh nghiệp hai nước cần tận dụng cơ hội này để xúc tiến đầu tư tại thị trường của nhau.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông tin đến các nhà đầu tư Áo về tiềm năng và cơ hội đầu tư cụ thể tại Việt Nam. Đáng chú ý, kinh tế liên tục tăng trưởng cao hơn 30 năm qua và năm nay tăng trưởng khoàng 7%. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng này để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam còn là thị trường lớn với gần 100 triệu dân, 65% lao động của Việt Nam là lao động trẻ, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Tỉ lệ người dân sử dụng internet và điện thoại thông minh lớn, mở ra cơ hội lớn cho thương mại điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong bảng xếp hạng Chỉ số cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nếu như năm 2006, Việt Nam đứng thứ 77 thì đến năm 2017, đã lên vị trí thứ 55. Theo Ngân hàng Thế giới (WB) về chỉ số thuận lợi của môi trường kinh doanh (DB), Việt Nam đứng thứ 68 năm 2017 trong khi năm 2007 còn ở vị trí 104.

Nêu lên các tiềm năng đó, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là chế biến nông sản với nhiều tiềm năng xuất khẩu; đầu tư vào khu công nghệ cao bằng công nghệ tiên tiến của Áo; đầu tư vào cơ sở hạ tầng, du lịch...

Thủ tướng bày tỏ, các doanh nghiệp nhà nước sẵn sàng bán cổ phần cho các nhà đầu tư Áo nếu có đủ tiềm lực, kể cả trong các lĩnh vực như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm…

“Chỉ có hợp tác cùng nhau chúng ta mới có thể vượt qua mọi trở ngại và tiến xa trên con đường phát triển phồn vinh của mình”, Thủ tướng nói.

Chủ tịch VKO Herald Mahrer bày tỏ, VKO rất quan tâm tới các đánh giá về triển vọng phát triển của Việt Nam, thấy rằng, đối với Áo, thị trường Việt Nam rất nhiều tiềm năng và nhiều công ty Áo đã tận dụng cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Ông cho biết, VKO đã quyết định mở văn phòng đại diện khu vực tại Việt Nam, sau đó, VKO sẽ mời đoàn doanh nghiệp Áo sang thăm Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo là diễn đàn doanh nghiệp lớn nhất của hai nước từ trước đến nay và là sự kiện có ý nghĩa quan trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang tiến tới ký kết chính thức, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. Chủ tịch VCCI cũng hy vọng sau khi VKO mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thì sẽ có nhiều doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam. VCCI đã phối hợp chặt chẽ với VKO xây dựng kế hoạch hợp tác để đón đầu EVFTA, trong đó có việc thành lập Hội đồng doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam-Áo.

Ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo, doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác, trong đó có Thỏa thuận hợp tác song phương, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, ủng hộ và vận động triển khai EVFTA giữa VKO và VCCI

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sebastian Kurz, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương; ủng hộ việc ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (IPA) trong thời gian sớm nhất có thể.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Áo về hợp tác kinh tế và thương mại; ghi nhận những tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước; nhất trí chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan mỗi bên tích cực phối hợp triển khai các kết quả đã đạt được tại Khóa họp thứ 9 của Ủy ban đã diễn ra vào tháng 3/2017 tại Việt Nam và chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 10 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2019 tại Áo.

Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác Thương mại điện tử và Công nghệ 4.0 giữa Bộ Công Thương với Bộ Số hóa và Kinh tế liên bang Áo, Bản ghi nhớ về hợp tác Khoa học-Công nghệ giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục, Nghiên cứu và Khoa học liên bang Áo và Hiệp định tín dụng cụ thể về việc vay ODA để hoàn thành Dự án “Nâng cấp thiết bị trang thiết bị y tế Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế (gói 2)" 25 triệu euro ký giữa Bộ Tài chính Việt Nam thay mặt cho Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Raiffeisen Bank International AG.

Minh Hoa

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/chinh-tri-thoi-su/thu-tuong-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-namao-lon-nhat-den-nay-3746.html