Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội

Quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, Phó Tư lệnh Quân khu 4 thôi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ đến tháng 5/2021 để thực hiện nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn được Thủ tướng điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Binh đoàn 12 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Binh đoàn 12 chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4 cho Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn.

Hơn 40 năm công tác trong Quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Ông giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4 từ tháng 3/2014 - 2/2020, là ĐBQH khóa 13 và khóa 14.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, nhập ngũ 10/1985 đã trải qua đào tạo tại Trường Sĩ quan Công binh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Quốc phòng...

Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị chỉ huy, quản lý. Từ tháng 9/2016 đến 2/2020, ông được bổ nhiệm cương vị Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

Ngày 11/2, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Theo VGP

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-quan-doi-622975.html