Thủ tướng: Đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác giải ngân vốn đầu tư công và thị sát tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Doãn Phan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát và chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Doãn Phan.

Thị sát công trình tái định cư Lộc An - Bình Sơn (khu tái định cư sân bay Long Thành) và tiến độ của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng nêu rõ tầm quan trọng của các dự án đối với phát triển kinh tế của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan tập trung các nguồn lực để sớm hoàn thành trước hết là khu tái định cư cho sân bay Long Thành, từ đó sớm ổn định cuộc sống người dân.

Quá trình này rất cấp bách nên Thủ tướng nhấn mạnh: “Số vốn 23.000 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng của dự án là rất lớn, cần có biện pháp quyết liệt cho công tác này. Ai không làm thì đứng ra một bên để người khác làm”.

Tại các Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (diện tích 282,35 ha) đang được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng mới 11 công trình xã hội. Ngoài giao hơn 5.000 lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân, ngoài ra quỹ đất cũng được giao cho 3 cơ sở tôn giáo.

Với vị trí chiến lược và tầm quan trọng to lớn của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ, kể cả làm ngày làm đêm, nhưng vẫn phải lưu ý bảo đảm chất lượng công trình, vừa sớm ổn định cuộc sống cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ảnh: Doãn Phan.

Sau khi thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, cũng như tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh vai trò đẩy mạnh công tác công tác giải phóng mặt bằng là đặc biệt quan trọng để sớm thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải tập trung xử lý dứt điểm vấn đề trên.

Theo Thủ tướng thì nguồn vốn bố trí cho giải phóng mặt bằng đã được bố trí là 23.000 tỷ đồng cho địa phương, do đó phải quyết liệt để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ.

Đối với dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, Thủ tướng yêu cầu làm rõ về những vướng mắc khiến dự án chậm tiến độ và triển khai kéo dài. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sớm có báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên toàn địa bàn.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành lũy kế đến nay giải ngân được 1.827,4 tỷ đồng (đạt 10,1%). Tính riêng vốn giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6/2020 là 1.836 tỷ đồng (đạt 24%) và trong năm nay theo kế hoạch thì ước tính giải ngân phải đạt trên 95%.

Về phía tỉnh Đồng Nai đã thực hiện bàn giao đất sạch 100% cho 02 khu tái định cư cho Ban Quản lý dự án để triển khai xây dựng hạ tầng. Trong khi đó, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành cũng đã hoàn tất công tác kiểm đếm đối với khu vực ưu tiên (1.810 ha), liên quan đến hơn 1.000 hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cũng đã được tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng hứa với Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, Bộ ngành đến cuối 2020 sẽ tăng cường cán bộ biệt phái cho Long Thành để thực hiện hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ toàn bộ đối với phần diện tích hơn 5.000 ha mà nguồn vốn đã được bố trí và sẽ quyết tâm để giải ngân trong năm.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bảo đảm bố trí kịp thời chi trả cho hộ dân của địa phương trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cũng theo ông Cao Tiến Dũng, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung triển khai các nội dung công việc, cố gắng đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đề ra, dự kiến trong năm 2020 sẽ cơ bản giải phóng mặt bằng xong 18.000 ha để bàn giao đất sạch và mặt bằng cho các dự án.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thu-tuong-day-nhanh-tien-do-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-491731.html