Thủ tướng đánh giá cao đổi mới, sáng tạo, tiến bộ của cơ quan Hải quan

Phát biểu tại Hội nghị toàn thể 'Bước kế tiếp trong tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam', do Diễn đàn Kinh tế tư nhân phối hợp với Tổng cục Hải quan và Liên minh tạo thuận lợi thương mại tổ chức ngày 10/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đánh giá cao đổi mới, sáng tạo, tiến bộ của cơ quan Hải quan, thể hiện qua việc kê khai thuế điện tử, thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Quang cảnh hội nghị

Bộ trưởng cho rằng, hội nhập kinh tế thế giới mang lại Việt Nam nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức, trong đó bao gồm vấn đề phải cải cách mạnh mẽ và triệt để tháo gỡ các rào cản đã kìm hãm việc gia nhập thị trường.

Việc thúc đẩy cải cách bao gồm cả tạo dựng hành lang pháp lý nhằm quyết liệt tháo gỡ rào cản. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, tại Hội nghị về Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, tổ chức cách đây hơn một tháng, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành địa phương cần quyết liệt triển khai các giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

“Về kết quả các bộ, ngành, Thủ tướng đánh giá cao đổi mới, sáng tạo, tiến bộ của cơ quan Hải quan, đặc biệt là việc kê khai thuế điện tử, thủ tục hải quan điện tử. Những rào cản trong việc thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa của cơ quan Hải quan đã tiến bộ hơn rất nhiều”-Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

“Ghi nhận những nỗ lực của cơ quan Hải quan đã được thể hiện trong bản công bố chi phí chính thức thủ tục hành chính, trong đó cơ quan Thuế, Hải quan nằm trong 8 nhóm chi phí rất thấp. Cơ quan Hải quan là 3,5 triệu đồng, thời gian mất 12 giờ. Trong khi đó có những nhóm chi phí cao như: Đăng ký kinh doanh mất 2,2 triệu đồng, thời gian mất 80,8 giờ, Đầu tư mất 7,9 triệu đồng, thời gian là 125 giờ, Môi trường 46,8 triệu đồng, thời gian là 218 giờ, Xây dựng mất 64 triệu đồng, thời gian là 108,9 giờ”- Bộ trưởng nêu.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, qua ý kiến của các tổ chức, chuyên gia, Văn phòng Chính phủ sẽ sớm tham mưu Thủ tướng xây dựng bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, DN và bộ chỉ số đánh giá sự cải cách của Chính phủ. Qua đó tạo sự minh bạch đối với người dân và DN.

Nói về những giải pháp tạo thuận lợi thương mại thời gian tới, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới Chính phủ Việt Nam phải xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Ví dụ Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN là thể hiện sự kết nối giữa các bên từ DN đến cơ quan quản lý.

Nếu như năm 2016, trong thông quan hàng hóa, cơ quan Hải quan chiếm 28%, các bộ quản lý chuyên ngành là 72%. Trong thời gian tới, kết quả của việc cắt bỏ các rào cản liên quan đến kiểm tra của các bộ thì chắc chắn thời gian thông quan hàng hóa sẽ nhanh hơn. Ví dụ Hải quan đã làm thủ tục hải quan nhưng phải chờ quyết định kiểm tra của bộ quản lý chuyên ngành nên kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cảng. Hiện nay nhờ đẩy nhanh cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thời gian thông quan và thời gian quản lý chuyên ngành sẽ rút ngắn lại.

Hai là áp dụng nhiều biện pháp chuyển tiền kiểm, sang hậu kiểm áp dụng quản lý rủi ro, áp dụng sự tuân thủ của DN. Những việc giảm thời gian và chi phí tại cửa khẩu sẽ tạo cạnh tranh tốt hơn.

Ngoài ra, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thông quan việc trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia, tổ chức quốc tế, Văn phòng Chính phủ sẽ có thêm cách nhìn toàn diện hơn trong quá trình tham mưu, đề xuất thực hiện, tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Liên minh tạo thuận lợi thương mại toàn cầu (GATF) đã công bố dự án trợ giúp Việt Nam hiện đại hóa và cải cách thủ tục thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu.

Dự án bao gồm việc điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp lý và quản lý, hỗ trợ vận hành và công nghệ thồng tin cho hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS và các trợ giúp khác trong việc nghiên cứu và triển khai một hệ thống bảo lãnh thông quan hiện đại.

Dự án hướng đến việc xây dựng một cơ chế cho phép bộ ngành tham gia vào công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng được các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại và các thông lệ quốc tế tốt nhất.

N.Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thu-tuong-danh-gia-cao-doi-moi-sang-tao-tien-bo-cua-co-quan-hai-quan.aspx