Thủ tướng đánh giá cao Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm cao.

Chiều 16-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bế mạc.

Các đại biểu và khách mời tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Các đại biểu và khách mời tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: BHT

Tới dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước…

Phát biểu tại phiên bế mạc, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với sự tín nhiệm cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: ĐL

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có 347 đại biểu tham dự, đại diện cho gần 99.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tỉnh Hà Tĩnh đưa ra mục tiêu: “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng, an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân. Đến năm 2025, tỉnh Hà Tinh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX gồm 53 người, trong đó, có bảy người là nữ (tỉ lệ 13,2%), tái cử 39 người và 17 người tham gia cấp ủy lần đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX có 15 người, trong đó, có chín người tái cử và sáu người tham gia Ban Thường vụ lần đầu.

Ông Hoàng Trung Dũng, tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ảnh: ĐL

Ông Hoàng Trung Dũng (49 tuổi, quê xã Hương Long, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVIII được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai người được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX là ông Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVIII và ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII – hiện đang là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tân Bí Thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: "Đối với cá nhân, tôi sẽ luôn nỗ lực, rèn luyện, tận tâm, tận lực với công việc; biết lắng nghe, kế thừa, luôn tạo kết nối và tạo niềm hứng khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng các Ủy viên Ban Chấp hành thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đã đề ra, đáp lại sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung nhằm giúp nhân dân các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Trước đó, Hà Tĩnh đã trích ngân sách 1 tỉ đồng để hỗ trợ người dân ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-danh-gia-cao-dai-hoi-dang-bo-tinh-ha-tinh-944413.html