Thủ tướng Đan Mạch xinh đẹp vừa làm 'phật lòng' ông Trump là ai?

Nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen một lần nữa khẳng định 'đảo Greenland không phải để bán', sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong hai tuần tới với bà.

Ngày 21/8, nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen một lần nữa khẳng định "đảo Greenland không phải để bán", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong hai tuần tới với bà. Ảnh: France24.

Ngày 21/8, nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen một lần nữa khẳng định "đảo Greenland không phải để bán", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn cuộc gặp đã được lên kế hoạch trong hai tuần tới với bà. Ảnh: France24.

Thủ tướng Mette cho biết bà cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng khi Tổng thống Trump hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch do bà không quan tâm đến việc thảo luận bán đảo Greenland cho Mỹ. Ảnh: Heavy.

"Tôi đã mong muốn có một cuộc đối thoại về nhiều lợi ích chung giữa Đan Mạch và Mỹ, bao gồm kêu gọi hợp tác hơn giữa Mỹ, Greenland, đảo Faroe và Đan Mạch để phát triển thêm ở Bắc Cực", người đứng đầu chính phủ Đan Mạch nói. Ảnh: NYP.

Bà Mette sinh ngày 19/11/1977 tại Aalborg, Đan Mạch. Bà theo học ngành Quản trị và Khoa học xã hội tại Đại học Aalborg, tốt nghiệp năm 2000. Ảnh: ITV.

Bà Mette lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Đan Mạch trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001. Sau khi Đảng Dân chủ Xã hội giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011, bà được Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt bổ nhiệm làm Bộ trưởng Việc làm. Ảnh: PE.

Sau đó, bà Mette được thăng chức làm Bộ trưởng Tư pháp năm 2014 và đảm nhiệm chức vụ này cho đến tháng 6/2015. Ảnh: MSN.

Sau thất bại của Đảng Dân chủ Xã hội trong cuộc bầu cử năm 2015, Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt từ chức và bà Mette giành chiến thắng trong cuộc bầu lãnh đạo đảng sau đó. Ảnh: NDTV.

Bà Mette lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và giành được đa số ghế trong Quốc hội. Ảnh: NYT.

Nữ vương Margrethe II (ảnh) sau đó ủy quyền cho bà Mette dẫn đầu các cuộc đàm phán thành công để thành lập chính phủ mới. Ảnh: Telegrah.

Ngày 27/6/2019, bà Mette tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đan Mạch. Ảnh: ES.

Được biết, bà Mette, 41 tuổi, là Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Đan Mạch và là người phụ nữ thứ hai đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu chính phủ nước này. Ảnh: Wikipedia.

Mời độc giả xem video Tổng thống Trump hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch (Nguồn: CBSN)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/thu-tuong-dan-mach-xinh-dep-vua-lam-phat-long-ong-trump-la-ai-1266567.html