Thủ tướng Đan Mạch bắn CS: GO với đội tuyển eSport

Thủ tướng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và đội Astralis đã cùng nhau chơi CS: GO đồng thời bàn về việc phát triển thể thao điện tử trong tương lai.

Theo Motherboard, hôm 30/4, Thủ tướng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã cùng các tuyển thủ eSport của đội Astralis chơi Counter-Strike: Global Offensive. Vào tháng 11 năm ngoái, ông cũng khởi động giải đấu Counter-Strike: Global Offensive Blast Pro Series ở Copenhagen.

Ông Rasmussen luôn ủng hộ và có nhiều sáng kiến để phát triển nền thể thao điện tử tại Đan Mạch.

Ông chơi game bắn súng CS: GO khá hăng say. Ảnh: Motherboard.

Ông chơi game bắn súng CS: GO khá hăng say. Ảnh: Motherboard.

“Rất nhiều bạn trẻ đang chơi game. Theo thống kê, có khoảng 96% trẻ em Đan Mạch chơi điện tử 2 lần một tuần. Phụ huynh có thể nhìn vào đội Astralis và thấy rằng chơi game là gặp gỡ mọi người trong cuộc sống thực. Đó là về thói quen ngủ, dinh dưỡng và hoạt động thể chất tốt”, thủ tướng Đan Mạch nói.

Các thành viên của Astralis CS: GO còn cho biết, thủ tướng đã dành 2 giờ trò chuyện cùng nhóm, chia sẻ suy nghĩ của ông và lắng nghe những gì họ nói.

“Nếu chúng tôi có thể góp phần tạo ra sự khác biệt cho các game thủ và thể thao điện tử nói chung, thì chúng tôi thích trở thành một phần của nó”, Ross Rossander, tuyển thủ của Astralis cho biết.

Bên cạnh Thủ tướng Đan Mạch, một số lãnh đạo thế giới cũng chơi game như Thủ tướng Na Uy Erna Solberg chơi Pokemon trong giờ nghỉ họp Quốc hội.

Năm 2014, tại Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân ở Hà Lan, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia trò chơi mô phỏng chống khủng bố hạt nhân trên máy tính.

Thủ tướng Đan Mạch chơi game bắn súng Thủ tướng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và đội Aslatris đã cùng nhau chơi CS: GO trong buổi họp báo.

Gia Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-dan-mach-ban-cs-go-voi-doi-tuyen-esport-post941620.html