Thủ tướng đã rất chủ động, nắm chắc vấn đề

Không giống như các 'tư lệnh ngành' khác có 'trợ thủ' bên cạnh, Thủ tướng đã đích thân trả lời đầy đủ từng câu hỏi của các đại biểu. Phong cách đó, thể hiện Thủ tướng rất chủ động, nắm rất chắc vấn đề.

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn các ĐBQH.

Nhận xét về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng, ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đà Nẵng) cho rằng, thực tế Thủ tướng đã có kinh nghiệm làm Phó Thủ tướng từ khóa trước, là người từng trả lời chất vấn do đó phần trả lời chiều nay khá sâu sắc.

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đoàn Đà Nẵng)

“Thủ tướng đã trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Vấn đề hỏi Thủ tướng bao quát và rất rộng. Tiếc rằng, thời gian dành cho Thủ tướng trả lời chỉ có một buổi chiều”- bà Thúy nói.

Là người trực tiếp đặt câu hỏi tới Thủ tướng với nội dung “có hài lòng về việc chỉ đạo điều hành của mình hay không?’. ĐB Lê Thanh Vân cho biết khá hài lòng về câu trả lời của Thủ tướng.

“Khi tôi đặt câu hỏi như vậy là muốn xem ý chí chủ quan, nhận định chủ quan của Thủ tướng về việc lãnh đạo bộ máy của mình. Đánh giá năng lực bộ máy phục vụ giúp việc cho Thủ tướng. Và Thủ tướng đã trả lời rằng chưa hài lòng. Điều này chứng tỏ Thủ tướng rất cầu thị”- ĐB Lê Thanh Vân nói.

ĐB Lê Thanh Vân

Quan sát tổng thể buổi chất vấn, ĐB Lê Thanh Vân cho biết, khác các vị Bộ trưởng khác có “trợ thủ” bên cạnh, Thủ tướng “đơn thương độc mã” trong phần trả lời chất vấn của mình. Theo ông Vân, “Thủ tướng trả lời từng câu hỏi của các ĐB, đầy đủ. Cái phong cách đó, thể hiện Thủ tướng rất chủ động, nắm rất chắc vấn đề,… Tôi đánh giá cao việc này”.

Đồng tình với quan điểm này, ĐBQH Đặng Thuần Phong (ĐBQH đoàn Bến Tre) chia sẻ: “Thủ tướng đã trả lời thẳng từng câu hỏi của ĐB. Thủ tướng đã trả lời thẳng câu hỏi của ĐB Lê Thanh Vân là Thủ tướng chưa hài lòng trong việc điều hành Chính phủ. Thủ tướng mới nhận nhiệm vụ một thời gian, Thủ tướng mong muốn xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động nhưng chưa đạt được mong muốn, "trên nóng nhưng dưới lạnh”.

Theo ĐB Phong, thực tế đó đòi hỏi phải cần hàng loạt việc phải làm về kỷ cương, chế tài xử lý. “Trên bảo mà dưới không nghe nếu hoài như vậy thì giá trị kiến tạo làm sao có được? Thủ tướng đã nhận diện được điều này”, ĐB Đặng Thuần Phong nêu quan điểm.

Chắc chắn, Thủ tướng muốn làm tốt hơn nữa nhưng trong hệ thống chung, chúng ta chưa đạt được yêu cầu. Do đó, ĐB Phong mong “Thủ tướng đã nhận diện được vấn đề và có khí khái trả lời quyết liệt trước QH, cử tri, Thủ tướng sẽ sớm có giải pháp để tháo gỡ”.

N. Huyền

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thu-tuong-da-rat-chu-dong-nam-chac-van-de-post245034.info