Thủ tướng Czech: Chúng ta phải thiết lập quan hệ mới với Nga

Ngày 17/6, Thủ tướng CH Czech Andrej Babis tuyên bố, nước này cần thiết lập quan hệ mới với Nga.

Thủ tướng CH Czech Andrej Babis tuyên bố, nước này cần thiết lập quan hệ mới với Nga. (Nguồn: Urdupoint)

Thủ tướng CH Czech Andrej Babis tuyên bố, nước này cần thiết lập quan hệ mới với Nga. (Nguồn: Urdupoint)

Theo ông Babis, Prague sẽ tổ chức tham vấn với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và đại diện tất cả các bên trong Quốc hội về quan hệ với Nga trong thời gian tới.

Phát biểu với đài phát thanh Radio 1, Thủ tướng Babis nêu rõ: “Ngoại trưởng Jakub Kulhanek hiện đang tổ chức một cuộc họp với phe đối lập, đã kêu gọi tất cả các đảng phái và phong trào tại Quốc hội đưa ra ý kiến. Rõ ràng, chúng ta phải thiết lập quan hệ mới với Nga".

Nhà lãnh đạo Czech tuyên bố, "là quốc gia có chủ quyền, không ai có quyền can thiệp vào nội bộ chính trị của chúng ta, gây ảnh hưởng đến bầu cử. Sẽ rất vui nếu được nói về điều này với toàn thể Quốc hội, trên cơ sở đó cùng nhau hành động”.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Kulhanek nhận định sẽ là ảo tưởng khi hy vọng Nga-Czech sớm bình thường hóa quan hệ trong bối cảnh hai bên ở "giai đoạn hết sức khó khăn" trong quan hệ song phương.

Mối quan hệ giữa Nga và Czech xấu đi sau ngày 17/3, Thủ tướng Babis cáo buộc Moscow đứng sau vụ nổ kho đạn ở làng Vrbetice, phía Đông Czech vào năm 2014, đồng thời trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga với lý do những người này là tình báo.

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết sau bước đi của Prague và tuyên bố 20 nhân viên của đại sứ quán Czech ở Moscow không được chào đón.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-czech-chung-ta-phai-thiet-lap-quan-he-moi-voi-nga-148677.html