Thủ tướng cùng 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

QH dự kiến sẽ chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 bộ trưởng, trưởng ngành nhưng không có Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GTVT, Tổng thanh tra CP.

UB Thường vụ QH vừa có báo cáo về việc tổ chức hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, QH khóa 14.

Theo đó, QH dự kiến sẽ chất vấn đối với 4 bộ trưởng, trưởng ngành. Cuối phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có báo cáo và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của CP.

Qua tổng hợp đến sáng ngày 2/11, UB Thường vụ QH đã nhận được 59 văn bản đề xuất của đoàn ĐBQH với 115 nhóm vấn đề; 43 phiếu chất vấn của ĐBQH với 53 câu hỏi; cùng với tổng hợp ý kiến thảo luận của ĐBQH về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước đối với 24 nhóm lĩnh vực, tổng hợp kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 với 147 nhóm vấn đề.

UB Thường vụ QH chọn 5 nhóm vấn đề bức xúc, nổi lên được nhiều ĐBQH, cử tri quan tâm để các ĐBQH chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn 4 bộ trưởng, trưởng ngành.

Thứ nhất, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời chất vấn về công tác quản lý thuế, hải quan; giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.

Thứ 2, là việc điều hành chính sách tiền tệ; hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp an toàn, hiệu quả cho hệ thống ngân hàng sẽ do Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trả lời chính.

Thứ 3, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn sẽ trả lời chất vấn về việc triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng CP điện tử; công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông; về hệ thống dịch vụ truyền thông, việc xã hội hóa các chương trình phát thanh, truyền hình.

Đồng thời nêu giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội.

Thứ 4, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính; nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp sẽ do Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chính.

Cuối cùng, là nhóm vấn đề về giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường giáo dục nghề nghiệp, giảm tỷ lệ thất nghiệp và khắc phục tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao; việc thực hiện chính sách BHXH theo luật BHXH sẽ do Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung trả lời chính.

Ngoài 5 bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chính, từng lĩnh vực cụ thể sẽ có sự chia lửa của các Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam và các bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan.

Không chất vấn Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GTVT, Tổng thanh tra

Riêng Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ mới được QH phê chuẩn nên UB Thường vụ QH đề nghị chưa chất vấn 2 thành viên này.

Sáng nay, thông tin với báo chí về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tới đây, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết trong quá trình xin ý kiến, có một số đoàn trao đổi liên quan Bộ Y tế nhưng do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mới trả lời ở kỳ họp thứ 3, QH đã có nghị quyết về y tế. Hiện Bộ trưởng đang triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của QH nên phải dành cho ngành thực hiện.

Tuy nhiên Tổng thư ký QH cũng nhấn mạnh, trong quá trình chất vấn các thành viên CP tham gia làm rõ thêm, do đó không phải vì không nằm trong danh sách chất vấn mà ĐB không hỏi đến những gì liên quan đến lĩnh vực của Bộ trưởng Y tế.

Còn liên quan đến BOT, ông Phúc cho biết, do Bộ GTVT cũng đang triển khai nghị quyết, bộ trưởng mới được QH phê chuẩn bổ nhiệm nên dành thời gian cho Bô trưởng tìm hiểu công việc ngành mình.

Về câu hỏi các bộ trưởng, trưởng ngành chưa thực hiện lời hứa thì cần có giải pháp gì, Tổng thư ký QH cho hay, sau khi chất vấn xong thì QH có nghị quyết và QH sẽ giám sát tới cùng. Đối với các thành viên CP, tới đây QH sẽ có yêu cầu CP và các UB giám sát các lĩnh vực mình phụ trách xem thực hiện nghị quyết đến đâu và sẽ báo cáo QH tại kỳ họp giữa nhiệm kỳ (kỳ họp 5 năm 2018).

Ông cũng cho biết, năm 2018 sẽ lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với các thành viên CP, QH sẽ xem xét trách nhiệm các thành viên CP thực hiện lời hứa này. Đồng thời, với những nghị quyết thuộc khóa trước thì QH vẫn tiếp tục theo dõi, cái gì thực hiện được rồi thì hoan nghênh, còn lại tiếp tục đưa ra giám sát và yêu cầu CP tiếp tục làm rõ nội dung chưa hoàn thành nhiệm vụ.

“QH sẽ giám sát đến cùng nội dung các thành viên CP trả lời”, ông Phúc nói.

Thu Hằng - Hồng Nhì

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/chat-van-thu-tuong-va-4-bo-truong-khong-co-bo-y-te-409889.html