Thủ tướng chung vui cùng bà con phường Điện Biên trong ngày hội Đại đoàn kết dân tộc

Thủ tướng cũng chia sẻ với nhân dân Phường Điện Biên về thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công của Việt Nam

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối nay, 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chung vui với nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự ngày hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, đông đảo tầng lớp nhân dân liên địa bàn dân cư Phường Điện Biên.

Tại ngày hội, các em thiếu nhi trong trang phục trẻ trung và năng động đã trình bày tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về Thủ đô thân yêu, mở đầu cho chương trình văn nghệ đặc sắc do chính các nhân dân các lứa tuổi của phường Điện Biên thể hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Năm qua, nhân dân trong Phường đã đoàn kết, thực hiện tốt sự chỉ đạo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của Thành phố Hà Nội trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Chính quyền và đoàn thể trong phường phối hợp, huy động được 1,1 tấn nhu yếu phẩm hỗ trợ, trợ cấp đến 95 gia đình thuộc diện cách ly, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghỉ kinh doanh do dịch bệnh.

Các phát biểu tại ngày hội cũng nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Phường Điện Biên, đó là đã tập hợp, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đối với sự hoàn thành của cấp ủy, chính quyền. Cùng với đó, MTTQ tập hợp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có nhiều chương trình, phong trào cụ thể để tôn vinh các nét đẹp văn hóa của người Hà Nội và đất nước.

5 năm qua, chính quyền và các đoàn thể đã quyên góp được 700 triệu đồng cho người nghèo, quyên góp 207 triệu đồng cho nhân dân các tỉnh miền Trung thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Vui mừng gặp mặt nhân dân Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay và cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 trong ASEAN và tiếp tục đưa vị thế đất nước tiến lên. Trong bối cảnh khó khăn của Đại dịch Covid-19, các cân đối lớn và nhiều chỉ tiêu quan trọng của nền kinh tế vẫn đạt được, đời sống nhân dân vẫn giữ được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi tại địa bàn phường Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng cũng chia sẻ với nhân dân Phường Điện Biên về thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan, năm Chủ tịch ASEAN 2020 thành công của Việt Nam, được quốc tế đánh giá cao.

Đối với Phường Điện Biên, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về những việc mà MTTQ Việt Nam Phường đã làm được trong năm qua, ấn tượng về các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi, phong phú, đặc sắc, trong đó có các tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Thủ tướng cho rằng, đây là những hoạt động rất đáng quý đối với cơ sở, góp phần chống lại mặt trái của kinh tế thị trường. Thủ tướng cũng đánh giá cao MTTQ và nhân dân Phường đã đề cao trách nhiệm trong theo dõi và phản biện xã hội, đóng góp nhiều nội dung quan trọng cho các cơ quan chức năng.

Trước bối cảnh dịch Covid-19 vừa qua, chính quyền, MTTQ phường đã phối hợp hiệu quả để phòng, chống dịch. Dù khó khăn nhưng thu ngân sách đạt 65%; an ninh chính trị, an toàn xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, không còn hộ nghèo từ cách đây vài năm. Đoàn kết trong nhân dân được khẳng định. Trật tự, văn minh, đô thị được cải thiện rõ rệt.

“Với tư cách một người sống ở phường này lâu năm, tôi đánh giá cao Thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên đã đóng góp vào thành quả chung đất nước. Câu nói rằng, chưa bao giờ nước ta có vị thế như ngày hôm nay có đóng góp của nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình và Thành phố Hà Nội. Cho nên hôm nay chúng ta có quyền biểu dương đánh giá cao sự phấn đấu của nhân dân Hà Nội trong khó khăn vẫn vươn lên và có bước tiến bộ đáng mừng. Vừa qua, Đại hội Đảng Thành phố thành công tốt đẹp. Tôi xin chúc mừng Hà Nội, chúc mừng phường Điện Biên, quận Ba Đình”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phát huy truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Điện Biên rà soát các mặt, khắc phục các khuyết điểm tồn tại, bám sát địa bàn, sát với nhân dân để thực hiện tốt công tác dân vận. Mặt trận cần bám vào nhiệm vụ của chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, gìn giữ văn minh đô thị…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, cán bộ bị địch bắt tù đày, người cao tuổi tại địa bàn phường Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bổi cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành trên thế giới, đe dọa tới nước ta, Thủ tướng đề nghị MTTQ các cấp, MTTQ Phường Điện Biên tiếp tục vận động quần chúng nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua thách thức khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu kép trong năm nay. Kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua, gìn giữ các nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội. Quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách, các hộ gia đình khó khăn. Các phong trào không được “đầu voi, đuôi chuột” mà phải giữ nhịp, phát huy các phong trào hiệu quả hơn.

“Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi gửi đến toàn thể nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội lời chúc hạnh phúc, đoàn kết, thành công, vững bước tiến lên công cuộc đổi mới, tiếp tục cùng cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2021, đóng góp thực hiện ngay từ đầu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tôi cho rằng, có hai việc cần làm, trước hết là đoàn kết, đoàn kết trong Đảng, trong mặt trận, trong nhân dân. Thứ hai là mỗi tổ chức, cá nhân chúng ta đều có khát vọng phát triển”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Về Ngày thành lập MTTQ Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị đã công nhận lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam là ngày lễ quốc gia. Do đó, Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức sự kiện quan trọng này. Qua đó thấy được vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam suốt 90 năm qua, góp phần phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đi đến thành công.

Đây cũng là dịp để rút ra các bài học kinh nghiệm, đưa ra những phương thức đổi mới trong hoạt động của MTTQ Việt Nam. Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian tới sẽ có những tổng kết, đánh giá về các phương thức hoạt động của MTTQ để các hoạt động sắp tới hiệu quả hơn./.

Vũ Dũng/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-chung-vui-cung-ba-con-phuong-dien-bien-trong-ngay-hoi-dai-doan-ket-dan-toc-817776.vov