Thủ tướng chúc đội tuyển Việt Nam tối nay làm nên thắng lợi lịch sử

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc đội tuyển Việt Nam thân yêu sẽ tiếp tục làm nên một chiến thắng lịch sử, vô địch AFF Cup vào tối nay (15.12).

Sáng nay (15.12), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 với chủ đề “An Giang - Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của các Bộ, Ban, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) cùng khoảng 500 đại biểu là các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018.

Theo thông tin tại hội nghị, An Giang là địa phương được Chính phủ chọn là một trong 4 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL (An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và TP.Cần Thơ).

Hiện toàn tỉnh này có 17 doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư với 23 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, tổng công suất thiết kế 400.000 tấn/năm. Ngoài ra, tỉnh còn có hơn 100 cơ sở chế biến khô các loại với công suất tiêu thụ nguyên liệu thô trung bình 30.000 tấn/năm.

Không những có vùng đồng bằng rộng lớn, An Giang còn có đồi núi với hệ sinh thái môi trường phong phú, có dãy Thất Sơn huyền bí, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình, nhiều danh thắng nổi tiếng, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng,… có sức hút rất lớn với du khách trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, UBND tỉnh An Giang đã rao quyết định chủ trương đầu tư cho khoảng 23 dự án ở 5 lĩnh vực: nông nghiệp; thương mại - dịch vụ - du lịch; công nghiệp; xây dựng - đô thị; y tế với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỷ đồng; trao cam kết đầu tư cho 7 nhà đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 101.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, An Giang cũng đang tiếp tục mời gọi đầu tư cho 60 dự án trong một số lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu An Giang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao nền tảng công nghiệp chế biến sâu tương xứng với tiềm năng và lợi thế tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản, nông sản, hướng tới nông nghiệp 4.0.

Thủ tướng đề nghị chính quyền và nhân dân An Giang tăng cường phát triển du lịch, giúp mở mang tầm nhìn của du khách về vẻ đẹp tiềm ẩn của Việt Nam.

Ngoài ra, An Giang cần tiếp tục cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến làm ăn bền vững, từ đó, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, trong đó có phần lợi nhuận của doanh nghiệp và công ăn việc làm, thu nhập của người dân.

"Tôi tin tưởng rằng, An Giang sẽ phát huy thế mạnh trong thời gian tới, trở thành một trong những hình mẫu thành công trong tư duy phát triển theo chuỗi giá trị và cụm ngành. Tôi có niềm tin và xin chúc mỗi nhà đầu tư đến An Giang hôm nay đều sẽ tài tình, chính xác và đi đến thắng lợi cuối cùng như một Park Hang Seo trong lĩnh vực kinh doanh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn nói thêm: "Tôi xin chúc tất cả quý vị đại biểu hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công, hòa cùng niềm vui chiến thắng trong trận chung kết đêm nay. Chúc cho buổi tối hôm nay, đội tuyển Việt Nam thân yêu sẽ tiếp tục làm nên một chiến thắng lịch sử, vô địch AFF Cup để không khí của chúng ta ngày hôm nay càng thêm phần hưng phấn và quyết tâm, tràn đầy niềm tin trong những chặng đường phía trước...".

Huỳnh Xây

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thu-tuong-chuc-doi-tuyen-viet-nam-toi-nay-lam-nen-thang-loi-lich-su-939519.html