Thủ tướng chủ trì hội nghị thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông chiến lược

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo với 33 địa phương.

Đây là phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành tham dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành tham dự hội nghị.

Đây là phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khối lượng vốn phải giải ngân rất lớn so với các năm trước, đòi hỏi phải có những thay đổi về cách làm.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực, trong đó có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đại diện Bộ Giao thông vận tải trình bày báo cáo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát biểu.

Tham dự hội nghị tại 33 điểm cầu địa phương có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua là thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Giao thông vận tải phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư phát biểu ý kiến.

Trần Hải

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-thuc-day-cac-du-an-ha-tang-giao-thong-chien-luoc-post709712.html