Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng mưa bão

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chiều 6/11, tại Trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12 vừa qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, sau khi tóm tắt những thống kê thiệt hại to lớn về người và của do bão 12 gây ra; nêu bật những nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, với tinh thần “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách,” thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát, thiệt hại nặng nề của đồng bào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Toàn bộ số tiền trong đợt quyên góp này sẽ được Văn phòng Chính phủ sớm chuyển tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ quyên góp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Cũng trong chiều 6/11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12.

Tham dự và quyên góp ủng hộ có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, những ngày qua, cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các tỉnh Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Trước những mất mát đau thương mà đồng bào phải gánh chịu, để chia sẻ khó khăn, khắc phục hậu quả bão lũ gây ra, phát huy truyền thống “tương thân tương ái,” “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Văn phòng Quốc hội tổ chức đợt quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tích cực tham gia đóng góp tối thiểu mỗi người một ngày lương.

Cơn bão số 12 đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề về người và tài sản. Hiện vẫn còn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, nhất là ở vùng núi, ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp như Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum…/.

Theo TTXVN

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/chinh-tri/n177681/thu-tuong,-chu-tich-quoc-hoi-quyen-gop-ho-tro-dong-bao-vung-mua-bao