Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo

Chiều 17/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 và 20/11/2017).

Cùng dự buổi gặp mặt có Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cùng các vị đại biểu Quốc hội đã, đang công tác trong ngành giáo dục.

Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc các nhà giáo mạnh khỏe, đầy nghị lực và quyết tâm để tiếp tục công hiến, từng bước thực hiện sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp đó, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành giáo dục và đào tạo quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước, trong đó, người Thầy đóng vai trò rất quan trọng. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, giáo dục càng đóng vai trò quan trọng hơn.

Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chúc mừng các Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, người Thầy cần chuẩn bị tâm thế để đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thế giới đang đổi thay rất nhiều, nếu Việt Nam không chuẩn bị tốt thì sẽ thất bại.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải là những cơ quan đề xuất, tham mưu, giám sát những vấn đề lớn cho Đảng, Chính phủ và Quốc hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; đồng thời nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, kể cả trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước hay trong hòa bình, Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Quốc hội có trách nhiệm hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và đánh giá cao công sức, trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, trong đó có các vị đại biểu Quốc hội đã, đang là những nhà giáo trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về giáo dục, đào tạo nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi tới các Đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo cùng toàn thể thầy giáo, cô giáo, những người làm công tác quản lý giáo dục lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lòng biết ơn và tình cảm vô bờ bến.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, các cơ quan có thẩm quyền và toàn xã hội có những hoạt động thiết thực tôn vinh, biết ơn và chăm lo tới đội ngũ nhà giáo tốt hơn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thế Công

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/thu-tuong-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-cac-dai-bieu-quoc-hoi-la-nha-giao-nguyen-la-nha-giao-263980.html