Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất kéo dài từ ngày 14/2 đến ngày 20/2/2018.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, người lao động sẽ được nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, từ 14/2/2018 (29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến 20/2/2018 (ngày 5 tháng giêng năm Mậu Tuất).

Quốc khánh năm 2018 rơi vào ngày chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai của tuần kế tiếp (3/9).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cán bộ, viên chức được nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày. Ảnh minh họa

Trước đó, vào đầu tháng 10, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội gửi dự thảo xin ý kiến tới các bộ, ngành về lịch nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 với 2 phương án có số ngày nghỉ trước tết khác nhau.

Phương án 1 quy định, nghỉ 2 ngày trước tết, 3 ngày sau tết. Người lao động nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14/2/2018 đến hết ngày 20/2/2018.

Phương án 2 quy định, nghỉ 1 ngày trước tết, 4 ngày sau tết. Người lao động nghỉ 7 ngày liên tục từ 15/2/2018 đến hết ngày 21/2/2018.

Thanh Tâm

Nguồn NDH: http://ndh.vn/thu-tuong-chot-phuong-an-nghi-tet-am-lich-va-quoc-khanh-20171215012734342p145c151.news