Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Quảng Nam, Đà Nẵng có biện pháp ổn định thị trường đất đai

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 2552/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định thị trường đất đai tại 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

Theo đó, trước phản ánh của báo chí về tình trạng “sốt” giá đất hàng loạt tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam gây xáo trộn đời sống của người dân, đồng thời gây ra nguy cơ bong bóng và vỡ bong bóng bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận” bất động sản.

"Sốt" đất tại Quảng Nam, Đà Nẵng đã bắt đầu xuất hiện những hệ lụy (ảnh minh họa)

"Sốt" đất tại Quảng Nam, Đà Nẵng đã bắt đầu xuất hiện những hệ lụy (ảnh minh họa)

Thị trường bất động sản Đà Nẵng và Quảng Nam liên tục chứng kiến “cơn sốt” giá đất từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Khu vực đất “đội” giá nhiều nhất là ở phía Tây Bắc Đà Nẵng (Hòa Liên (Hòa Vang), Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu)), phía Nam Đà Nẵng (Hòa Xuân, Nam Cẩm Lệ (Cẩm Lệ)). Tại Quảng Nam, giá đất cũng thổi lên cao bất thường tại khu vực Điện Bàn, trung tâm TP. Tam Kỳ… Mức giá ghi nhận cao hơn 150%, thậm chí có nơi hơn 200% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Thậm chí, để “thổi” giá đất, nhiều đối tượng đã liều lĩnh giả mạo văn bản của Chủ tịch TP. Đà Nẵng, của tỉnh Quảng Nam tung tin đồn để trục lợi. “Sốt” giá đất Quảng Nam, Đà Nẵng đã bắt đầu xuất hiện hệ lụy, nổi bật là vụ việc 1.000 người dân mua đất nền tại 3 dự án của Quảng Nam đòi sổ đỏ, rao bán, nhận đặt cọc giữ chỗ "dự án ma….

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-quang-nam-da-nang-co-bien-phap-on-dinh-thi-truong-dat-dai-117791.html