Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên định thực hiện 'mục tiêu kép'

Ngày 5-5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4-2021. Đây là phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2021.

18h cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội tham gia họp báo thông tin, trao đổi về các nội dung phiên họp.

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, trong phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021”; một số vấn đề nổi lên gần đây trong công tác phòng, chống Covid-19, mua vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho người dân; công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, xem xét các vấn đề nổi lên trong công tác phòng, chống Covid-19, Chính phủ thống nhất nhận định, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đến nay, cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình.

Tuy nhiên, diễn biến của dịch Covid-19 rất phức tạp, tiếp tục đe dọa sức khỏe của nhân dân và sự phát triển ổn định của đất nước. Đứng trước tình hình đó, Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân sẵn sàng đối phó với dịch ở mức cao nhất, nhưng đồng thời cũng không hoang mang, lo sợ; ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, tỉnh táo, nghiêm túc, trách nhiệm.

Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương chống dịch thực chất, cụ thể, chi tiết, tuyệt đối không hình thức, phô trương; phương châm chống dịch là đặt lợi ích quốc gia, sức khỏe của cộng đồng lên trên hết; phòng ngừa tích cực, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình; tuyệt đối không bao che, nể nang, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch, cần thiết phải xử lý hình sự đối với các trường hợp cố tình vi phạm...

Chính phủ giao Bộ Y tế xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 trong mọi tình huống; đồng thời tiếp cận nhanh với các nguồn cung cấp vắc xin, các giải pháp xét nghiệm nhanh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin hiện có, bảo đảm an toàn, không để vắc xin quá hạn; công khai việc tiêm vắc xin để người dân giám sát. Bộ Y tế cũng có trách nhiệm xây dựng đề án huy động các nguồn lực để nhập khẩu, sản xuất và tiêm vắc xin cho người dân; hoàn thành trong tháng 5.

Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương hỗ trợ công dân Việt Nam ở các nước láng giềng về nước bằng đường bộ về chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm, cách ly...

Đối với tình hình kinh tế - xã hội, Chính phủ khẳng định, kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 tiếp tục phục hồi, đạt được những kết quả tích cực. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Thu ngân sách đã đạt 40,7% dự toán, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2020, mặc dù Chính phủ đã gia hạn 24.000 tỷ đồng về thuế thu nhập doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã bố trí 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 để mua vắc xin.

Chính phủ tiếp tục duy trì xuất siêu. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 24,1% trong tháng 4; tính chung 4 tháng tăng xấp xỉ 10% so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng, đối ngoại tiếp tục được quan tâm, đạt kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tập trung nghiên cứu, rà soát, có giải pháp tháo gỡ về thể chế, giải phóng và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả để phát triển đất nước. Các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998340/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-kien-dinh-thuc-hien-muc-tieu-kep