Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chiều 7.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn 12 nhân sự vào vị trí Bộ trưởng, Trưởng ngành. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng được trình bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, quê quán huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông là Thạc sĩ Triết học; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông Nguyễn Văn Hùng trưởng thành từ cơ sở và từng đảm nhận nhiều cương vị như: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Từ năm 2010-2015, ông Nguyễn Văn Hùng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng 9.2015 đến tháng 7.2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 1.2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Từ tháng 6.2016 đến tháng 7.2020, ông giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 23.7.2020, tại Quyết định 1085/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 7.4.2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo chương trình, sáng mai, 8.4, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn 12 nhân sự vào vị trí Bộ trưởng, Trưởng ngành, trong đó có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

P.V

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/artmid/417/articleid/39032/thu-tuong-chinh-phu-trinh-quoc-hoi-phe-chuan-thu-truong-nguyen-van-hung-giu-chuc-bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich