Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

Chiều 24-10, Quốc hội đã bắt đầu thực hiện quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông - vận tải tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đồng ý cho ông Phan Văn Sáu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 24-10, Quốc hội tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng GTVT với ông Trương Quang Nghĩa (ảnh trái) và Tổng thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu (ảnh phải). ảnh: theo Chính phủ

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc Tờ trình, trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu và Bộ trưởng Giao thông vận tải với ông Trương Quang Nghĩa.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo chương trình, ngày mai (25-10), ông Trần Văn Tuý - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm hai chức danh trên trước khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với hai thành viên Chính phủ nêu trên.

H.L

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/thu-tuong-chinh-phu-trinh-quoc-hoi-mien-nhiem-bo-truong-gtvt-va-tong-thanh-tra-chinh-phu-106064.html