Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 10-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Kiến Thụy.

Tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa, đã thông báo đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và thành phố Hải Phòng những tháng đầu năm 2019; thông báo nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-5 tới và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP Hải Phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP Hải Phòng.

Đa số ý kiến cử tri đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí đối với kết quả kinh tế - xã hội đất nước và thành phố thời gian qua, đồng thới đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại diễn đàn Quốc hội. Tuy nhiên, cử tri Phạm Văn Kiểm đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp đồng bộ, đột phá để duy trì đà tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng lưu ý cần có sự quan tâm để huyện Kiến Thụy phát triển kinh tế xã hội gắn với truyền thống lịch sử và văn hóa.

Hay cử tri Nguyễn Văn Hưng, xã Tân Phong, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm có Nghị quyết quy định cơ chế chính sách mang tính đặc thù để tạo hành lang pháp lý giúp Hải Phòng phát triển lên tầm cao mới về mọi mặt; đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ ngành trung ương tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm: dự án cảng Lạch Huyện, dự án đường sắt tốc độ cao Hải Phòng – Lào Cai…

Trước thực trạng liên quan đến hoạt động của mô hình hợp tác xã kiểu mới trong bối cảnh chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa bàn huyện Kiến Thụy, cử tri Nguyễn Thị Hà (HTX Thụy Hương) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ đầu ra cho nông sản, quan tâm đến chế độ chính sách đội ngũ cán bộ hợp tác xã để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã.

Đại diện thế hệ trẻ, cử tri Chu Nhật Lệ, Đoàn thanh niên huyện Kiến Thụy, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; sớm khắc phục những hạn chế trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các chế độ ưu đãi về nguồn vốn, thành lập các quỹ về vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Cùng với, nhiều ý kiến cử tri băn khoăn về tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội trong một bộ phận giới trẻ hiện nay ở nông thôn…

Phát biểu trước cử tri huyện Kiến Thụy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, trong đó có chiến lược phát triển các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao thời cách mạng công nghệ 4.0, phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 1 triệu doanh nghiệp; các lĩnh vực về phát triển văn hóa, giáo dục, đề cao truyền thống dân tộc đạt nhiều kết quả khả quan, an sinh xã hội được bảo đảm, đất nước phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, nâng lên một bước.

Nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hải Phòng là thành phố phát triển tiêu biểu của đất nước trong thời kỳ đổi mới với mức tăng trưởng kinh tế GRDP rất cao, riêng quý 1 năm 2019 GRDP tăng 15,05%, cao thứ 3 cả nước. Cùng với đó là thành công của chương trình nông thôn mới, chương trình bê-tông hóa đường ngõ tại Hải Phòng, tạo đà phát triển bền vững cho thành phố.

Theo đó Thủ tướng đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng có chính sách quan tâm, hỗ trợ để huyện Kiến Thụy phát triển giàu mạnh về kinh tế, phát huy tốt truyền thống lịch sử văn hóa. Với kiến nghị về các giải pháp toàn diện thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Thủ tướng cam kết sẽ quyết tâm chỉ đạo điều hành Chính phủ, các bộ ngành đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao từ 6,6 đến 6,8%.

Thủ tướng cho biết cũng sẽ chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương liên quan phối hợp với thành phố Hải Phòng xây dựng văn bản, cơ chế pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thực hiện CNH&HĐH, thời kỳ kỷ nguyên số…

Cùng với đó, Thủ tướng cũng sẽ yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt Luật hợp tác xã, nhất là các chính sách về thuế, lệ phí, tiền thuê đất, vay vốn tín dụng để hợp tác xã phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế.

V. Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-tuong-chinh-phu-tiep-xuc-cu-tri-tai-hai-phong-544561/