Thủ tướng Chính phủ tiếp Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Nhật Bản - Mê Công, Chủ tịch Tập đoàn SCG (Thái-lan)

Chiều 26-2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Y.Kô-ba-y-a-si, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Nhật Bản - Mê Công thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (JCCI).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, có sự tin cậy cao; tin tưởng mối quan hệ này trong thời gian tới tiếp tục được củng cố và phát triển lên một tầm cao mới.

Ông Y.Kô-ba-y-a-si nêu rõ, giữa hai nước ngày càng thắt chặt quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đây là điều mà các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản hết sức phấn khởi. Số lượng các DN Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng lên. Ông cho biết, từ tháng 4-2019, Chính phủ sẽ tăng cường tiếp nhận các lao động Việt Nam với visa kỹ năng đặc thù; hy vọng ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Nhật Bản học tập và lao động. Ông cũng thông báo, JCCI đang tích cực hợp tác với các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương của Việt Nam để triển khai các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác kinh tế. Ông đánh giá cao đường lối phát triển kinh tế của Chính phủ Việt Nam; cho rằng, điều này đang giúp Việt Nam gặt hái những thành quả tốt đẹp. Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, đông đảo với tay nghề cao. Nếu kết cấu hạ tầng Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa thì lợi thế này sẽ được phát huy, đem lại hiệu quả rất lớn. JCCI sẽ nỗ lực đóng góp vào việc phát triển quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam.

Cảm ơn những ý kiến của ông Y.Kô-ba-y-a-si, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, JCCI thúc đẩy để Nhật Bản vươn lên dẫn đầu trong số các nước, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam tương xứng mối quan hệ hai nước. Hoan nghênh ý kiến của JCCI chủ trương dịch chuyển đầu tư của Nhật Bản từ các nước khác vào Việt Nam và các nước Mê Công, Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Nhật Bản - Mê Công trong việc thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị JCCI tiếp tục tổ chức các đoàn DN sang khảo sát, đầu tư và tăng cường hợp tác với các DN Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, DN Nhật Bản làm ăn thành công tại Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn SCG (Thái-lan) R.Răng-xi-y-ô-pát.

Chủ tịch SCG cho biết, đoàn vừa đi thị sát dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó, dự án đang được thực hiện đúng tiến độ. Ông cam kết, SCG bảo đảm an toàn, an ninh, bảo vệ môi trường trong thi công dự án. Ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn triển khai dự án; khẳng định nỗ lực đưa dự án vào vận hành đầu năm 2023.

Hoan nghênh nỗ lực của SCG, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dự án này có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế, do vậy mong SCG nỗ lực để dự án được triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào vận hành. Việt Nam bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có SCG thành công với dự án này. Thủ tướng yêu cầu SCG trong quá trình thực hiện dự án, hết sức chú trọng công tác bảo vệ môi trường; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ của Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39329302-thu-tuong-chinh-phu-tiep-chu-tich-uy-ban-hop-tac-kinh-te-nhat-ban-me-cong-chu-tich-tap-doan-scg-thai-lan.html