THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TP. CẦN THƠ

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, sáng 08/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 Tp. Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Bà Dư Thị Mỹ Hân - Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ; Ông Đào Chí Nghĩa- Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ; Ông Nguyễn Văn Thuận - Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều, huyện Phong Điền, cử tri trường Đại học Cần Thơ và cử tri là cán bộ nghỉ hưu diện thành ủy quản lý.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đều cho rằng được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn lao của bản thân đối với cử tri của thành phố Cần Thơ và hứa sẽ phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Từ tình hình thực tế của địa phương, ứng cử viên đã xây dựng chương trình hành động hướng đến phát huy thế mạnh và tạo bước chuyển thông qua đề xuất, kiến nghị Trung ương quan tâm nhiều đến lĩnh vực đất đai, môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri bày tỏ phấn khởi bởi các ứng cử viên đều thể hiện tâm huyết phục vụ nhân dân nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cử tri mong mỏi các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ dành hết tâm huyết biến những lời hứa tại buổi tiếp xúc cử tri thành hiện thực, đặt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân lên hàng đầu, mạnh dạn phát biểu tại nghị trường, tranh luận, phản biện trên cơ sở nghiên cứu từ thực tiễn ở địa phương. Cử tri cũng mong muốn những vấn đề mới phát sinh từ cuộc sống sẽ được các đại biểu đưa ra nghị trường để Quốc hội bàn bạc đưa ra quyết sách phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hứa nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ cùng với Đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng đáng là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như cùng chung tay xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và tô thắm thêm truyền thống của Quốc hội Việt Nam./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=55455