Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc SEA Games 31

Tiêu chí của chương trình nghệ thuật đặc biệt của Lễ bế mạc SEA Games 31 là tạo nên dư âm không thể quên với bạn bè quốc tế, cho thấy hình ảnh một đất nước Việt Nam với nền văn hóa mang đậm bản sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố dự lễ.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 Samdech Pichey Sena Tea Banh; các vị Bộ trưởng, Đại sứ, Trưởng đoàn Thể thao các nước tham dự SEA Games 31.

Nếu như tiêu chí của lễ khai mạc là cuốn hút, lay động, nhân văn và truyền cảm hứng, chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ bế mạc SEA Games 31 là tạo nên dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế, cho thấy hình ảnh một đất nước Việt Nam với nền văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống, đang hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tối 23/5, Lễ bế mạc SEA Games 31 đã được tổ chức một cách trọng thể, đầm ấm, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại Cung điền kinh Hà Nội (Hà Nội).

Sân khấu chính của lễ bế mạc có diện tích 611m2, bên cạnh là sân khấu phụ 315m2 và hệ thống kỳ đài. Đây được coi là sân khấu trong nhà lớn nhất ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Riêng hệ thống màn hình LED có diện tích tới 580m2. Sân khấu được bố cục theo hình chữ V, thể hiện Việt Nam, Chiến Thắng (Victory) và cánh tay ôm trọn cả cộng đồng người dân trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời trở thành biểu tượng chim hòa bình với cánh chim là hai màn hình LED hai bên dang rộng và tung cánh lên bầu trời đầy sao./.

Đội kỵ binh đứng dầm mưa bảo vệ khu vực bên ngoài địa điểm diễn ra Lễ bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi Lễ bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đúng 20 giờ 23/5, chương trình bế mạc SEA Games 31 chính thức bắt đầu tại Cung thể thao điền kinh trong nhà ở Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Với tiêu chí xây dựng một Lễ bế mạc ấm áp và thân thiện, Lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ có chủ đề “Hội tụ để tỏa sáng.” (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Lễ bế mạc là cơ hội để Hà Nội giới thiệu hình ảnh Thủ đô thân thiện, hiếu khách đến với bạn bè trong Khu vực Đông Nam Á và thế giới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Kết thúc SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 205 huy chương vàng, phá vỡ ‘‘kỷ lục’’ 194 HCV mà đoàn Indonesia giành được ở SEA Games 19 tổ chức năm 1997. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 thuộc về đoàn Thái Lan với 92 huy chương vàng, 103 huy chương bạc và 106 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đoàn thể thao Singapore giành được 47 huy chương vàng, 46 huy chương bạc và 73 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đoàn thể thao Philippines giành được 52 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 104 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đoàn thể thao Myanmar đạt thành tích: 9 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 35 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đoàn thể thao Malaysia giành được 39 huy chương vàng, 45 huy chương bạc và 90 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đoàn thể thao Lào có 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 33 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Indonesia xếp thứ ba với 69 huy chương vàng, 91 huy chương bạc và 81 huy chương đồng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Hai vị trí cuối trên bảng tổng sắp là Brunei với 1 huy chương Vàng, còn Timor Leste là đoàn duy nhất không có huy chương Vàng nào. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định SEA Games 31 đã diễn ra thành công dù gặp nhiều khó khăn lúc chuẩn bị. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguyễn Huy Hoàng và Jing Wen Quah (Singapore, bơi), Nguyễn Thị Oanh và Joshua Robert Atkinson (Thái Lan, điền kinh) được vinh danh trong lễ bế mạc, vì những thành tích nổi bật tại SEA Games 31. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và tuyên bố bế mạc SEA Games 31. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nghi thức hạ cờ: Lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và SEA Games 31 đã được hạ xuống. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật chào mừng của Campuchia với vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ngay sau các tiết mục của Campuchia chào đón SEA Games 32 là lời giã bạn của nước chủ nhà SEA Games 31, với những làn điệu như: Mời trầu, Giã bạn, Người ơi người ở đừng về... qua phần trình bày của 100 nghệ sĩ dân ca Quan họ Bắc Ninh. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Liên khúc ‘‘Diệu kỳ Việt Nam - Ngà ước mơ Việt nam - Việt Nam tươi đẹp - Việt Nam những chuyển đi - Những trái tim Việt nam - Việt nam hòa thanh cùng năm châu’’ với sự thể hiện của các ca sỹ Văn Mai Hương, Uyên Linh, Dương Hoàng Yến và Hà Nhi. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Chương trình Lễ bế mạc SEA Games 31 khép lại bằng các tiết mục âm nhạc, xiếc và thể thao có chủ đề “Tỏa sáng” với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ hàng đầu của Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-du-le-be-mac-sea-games-31/792060.vnp