Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Gia Lai

Chiều 30-11, tại TP Pleicu, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về hoạt động của địa phương trong năm 2018. Về tình hình kinh tế - xã hội, Gia Lai có tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,0%. Trong đó, các ngành nông, lâm, thủy sản tăng 5,73%; công nghiệp xây dựng 9,69%; dịch vụ tăng 8,64%, thuế sản phẩm tăng 10,0%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.456 tỷ đồng, bằng 11,9% dự toán trung ương giao, tăng 5% so với cùng kỳ… GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm. Mặc dù liên tục bị hạn hán, mưa lũ, thiên tai, nhưng sản xuất công nghiệp của Gia Lai phát triển ổn định; nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có bước chuyển biến tiến bộ. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Gia Lai còn 10,34% (còn 35.704 hộ nghèo), giảm 3% so với cuối năm 2017...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu có cơ chế mở, ưu tiên cho địa phương để đầu tư phát triển 5 dự án giao thông cấp bách, với tổng số vốn 725, 461 tỷ đồng, từ nguồn vốn 10% dự phòng chung ngân sách trung ương, vốn chương trình mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, Chính phủ cũng tạo điều kiện cơ chế đặc thù cho Gia Lai phát triển, để khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch và một số dự án về giáo dục, bố trí dân cư, điện mặt trời...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đạt được về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh, có nhiều lợi thế về đất đai, có nền văn hóa phong phú, có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế được hình thành, có sự đoàn kết giữa các dân tộc. Năm 2018, kinh tế xã hội trên địa bàn Gia Lai phát triển khá toàn toàn diện, đời sống người dân được cải thiện, ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đạt kết quả tốt; thực hiện tốt vấn đề chính sách xã hội, ưu tiên nhiều cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình chính trị xã hội ổn định. Đó là điều kiện để kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế.

Nhấn mạnh đến những ý tưởng đổi mới sáng tạo, tư duy khởi nghiệp cũng như những giải pháp triển khai, bố trí nguồn lực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương thời gian gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Gia Lai thời gian tới tập trung vào các dự án chính đó là: Đầu tư phát triển kinh tế nông lâm ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch… Trong đó, phát triển kinh tế có chọn lọc, như công nghiệp năng lượng mặt trời chất lượng cao; phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển cây công nghiệp; đẩy mạnh đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi nguồn lực đầu tư; tập trung xây dựng thương hiệu, nâng tầm sản phẩm nông sản; giải quyết việc làm và cải thiện đời sống người dân. Bên cạnh đó, Gia Lai cần tích cực trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc, vừa lấy gỗ để xuất khẩu, vừa tạo môi trường sinh thái để thu hút đầu tư sản xuất chế biến gỗ; chú ý các hình thức giao đất, giữ rừng, phù hợp để người dân sống được từ rừng; làm tốt công tác bảo tồn, phát triển văn hóa cộng đồng, phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tập trung phát triển kinh tế nhưng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, bảo vệ an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà lão thành cách mạng Lê Thị Hiến và thương binh 81% Nguyễn Trọng Đông ở TP Pleicu.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tham-va-lam-viec-tai-gia-lai-555887