Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm người dân vùng tâm bão Quảng Ngãi

Sáng 1/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tư Nghĩa bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 9 vừa qua.

Chia sẻ với người dân huyện Tư Nghĩa về những thiệt hại nặng nề do bão số 9 gây ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn người dân Quảng Ngãi tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Thủ tướng tặng quà gia đình ông Trần Văn Đô, trú tại thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa) có nhà bị tốc mái hoàn toàn trong cơn bão số 9.

 Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Trần Văn Đô. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Trần Văn Đô. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác cũng đến thăm Trường THCS thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, nơi bão số 9 đổ bộ. Trò chuyện với giáo viên và cán bộ, chiến sĩ đang giúp trường khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng nhắc nhở các ban, ngành, địa phương cần tập trung tổng lực để học sinh trở lại trường trong thời gian sớm nhất.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương đến thăm, trao quà hỗ trợ cho một số hộ dân xã Tam Quan, huyện Núi Thành, bị thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Dự kiến vào chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP. Đà Nẵng để nghe báo cáo về thiệt hại và việc khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Thống kê sơ bộ của tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão số 9 đã khiến 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn bị tốc mái, hư hỏng; 65 công trình thủy lợi bị bồi lấp; 22 tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở; 1 cầu bị cuốn trôi, vùi lấp; 49 cột điện, đèn bị gãy đổ, hư hỏng; 4 vị trí sạt lở bờ biển với tổng giá trị thiệt hại ước tính 4.480 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả sau bão, chính quyền các cấp trong tỉnh đã phối hợp với đoàn thể, các đơn vị liên quan đã huy động tổng lực khẩn trương giúp người dân sửa chữa nhà cửa, tập trung khôi phục hệ thống lưới điện, hệ thống nước sinh hoạt và thu dọn vệ sinh môi trường, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nguyễn Ngọc

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-tham-nguoi-dan-vung-tam-bao-quang-ngai-1743751.tpo