THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ LỄ KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM TẠI TỈNH QUẢNG NAM

Sáng ngày 03/01, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Tham dự Lễ Kỷ niệm có Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam; nguyên lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ.

Tuy còn nhiều khó khăn và hạn chế, thậm chí do điều kiện lịch sử đất nước, giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1976, tỉnh Quảng Nam không tổ chức bầu cử, nhưng tất cả các khóa Quốc hội Quảng Nam vẫn luôn có đại biểu tham gia. Trải qua 14 khóa Quốc hội, cử tri tỉnh Quảng Nam (có giai đoạn là tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) đã bầu 110 đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam qua từng nhiệm kỳ đều có nhiều tiến bộ, thể hiện rõ vai trò, vị trí thông qua việc thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của Quốc hội, góp phần cùng với cán bộ, Nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2016-2021, mặc dù có nhiều biến động, khó khăn, thách thức, nhưng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Khóa XIV đã đoàn kết, tâm huyết, phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực tham gia thảo luận, tranh luận, góp ý vào 76 dự án luật; 23 lượt chất vấn trực tiếp tại nghị trường Quốc hội; tổ chức 15 Đoàn giám sát chuyên đề, 01 Đoàn khảo sát và nhiều Đoàn giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đưa ra 277 kiến nghị, đề xuất gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được tham dự lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam tỉnh Quảng Nam và gặp lại các thế hệ đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Đồng thời không quên tri ân, tưởng nhớ các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào chiến sĩ Quảng Nam - Đà Nẵng đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng gửi lời thăm hỏi thân tình, nhắc lại những kỷ niệm đã qua gắn với từng đại biểu Quốc hội các khóa của Quảng Nam – Đà Nẵng. Đồng thời nhấn mạnh việc phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển giữa 2 địa phương vốn được xem là một nhà. Với sự kiện Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đây là 1 sự kiện quan trọng của cả khu vực Đông Nam Á, là nhà nước đầu tiên chuyển từ nền quân chủ lập hiến sang dân chủ. Những kinh nghiệm từ lần tổng tuyển cử đầu tiên đã đúc kết những bài học quý giá về lựa chọn hiền tài, đại diện chính đáng cho nguyện vọng của nhân dân.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vai trò của đại biểu Quốc hội, bản lĩnh của đại biểu Quốc hội hết sức quan trọng trong công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV mang kỳ vọng của nhân dân, trung thành với đất nước, để xây dựng đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin rằng các Nghị quyết của Quốc hội đã được xây dựng tinh thần ấy; đồng thời khẳng định vai trò của cấp ủy, của Mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp trong việc chọn người làm việc cho Quốc hội là rất quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, với những tiếng nói quan trọng trên nghị trường Quốc hội cũng như trong xây dựng, giám sát thi hành pháp luật cũng như các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo địa phương là nền tảng rất quan trọng. Đây cũng chính là bài học về sự thành công của đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, Thủ tướng đề nghị Quảng Nam cần ưu tiên, quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân, nhất là những người chịu thiệt hại nặng nề sau thiên tai để người dân Quảng Nam đều được đón một cái tết yên bình, ấm no, hạnh phúc./.

Mỹ Phượng

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=51007