Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ

Sáng 10-8, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư thành phố (TP) Cần Thơ năm 2018 với chủ đề 'Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển' chính thức được khai mạc. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tham dự hội nghị có hơn 600 đại biểu thuộc các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thông điệp thành phố mong muốn đem đến hội nghị là giới thiệu các tiềm năng và cơ hội đầu tư đến với các nhà đầu tư, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu dự hội nghị.

Theo đồng chí Võ Thành Thống, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý với Cần Thơ. Đây chính là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển”, TP Cần Thơ sẵn sàng chia sẻ tiềm năng sẵn có với các nhà đầu tư, các địa phương lân cận để cùng nhau phát triển.

TP Cần Thơ trong thời gian tới sẽ ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, mang hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương và xu hướng đầu tư mới có hiệu quả cao như: Nông nghiệp hiệu quả cao, công nghiệp bảo quản, logistics, chế biến nông sản, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng đô thị…

Để tạo điều kiện thu hút và xúc tiến đầu tư, TP Cần Thơ sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng; xây dựng Cần Thơ thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn các nhà đầu tư; đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển bền vững.

Sau phiên khai mạc, trong khuôn khổ hội nghị diễn ra 6 nội dung chính, bao gồm: Ba phiên tham luận về phát triển trung tâm dịch vụ, nông nghiệp hiệu quả cao và phát triển khoa học công nghệ; lễ trao kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp đầu tư tiêu biểu tại TP Cần Thơ; lễ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác.

Tại mỗi phiên thảo luận đều có đại diện cơ quan chức năng trung ương chủ trì, đánh giá các tham luận của nhà đầu tư để đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, TP Cần Thơ đã công bố danh mục 54 dự án mời gọi đầu tư, tổng diện tích 4.780ha, với nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào các lĩnh vực như: Cơ sở hạ tầng nông nghiệp hiệu quả cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghệ thông tin; logistics và năng lượng; cơ sở hạ tầng văn hóa thể thao và du lịch, bất động sản…

Điểm đặc biệt là ngay tại hội nghị đã có 19 dự án đầu tư với tổng mức vốn hơn 84.000 tỷ VNĐ đã được lãnh đạo TP Cần Thơ ký với nhà đầu tư. Hiện tại, Cần Thơ đang có 412 dự án đang triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 81.000 tỷ đồng. Trong đó, có 76 dự án thuộc diện FDI với vốn đầu tư khoảng hơn 656 triệu USD.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi những kết quả kinh tế-xã hội TP Cần Thơ đạt được và đánh giá cao những tiềm năng sẵn có của Tây Đô, thủ phủ của miền Tây Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TP Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống, tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến… Đặc biệt, với sự biến chuyển của cấu trúc dân cư, tầng lớp trung lưu tăng nhanh. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư. Trong tương lai, với những ưu thế về giao thông kết nối vùng, TP Cần Thơ sẽ có động lực phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, nhân dân và chính quyền TP Cần Thơ cần năng động, có tầm nhìn đổi mới; tận dụng lợi thế dân số trẻ, bắt nhịp đời sống hiện đại để phát triển; tạo điều kiện về chính sách, cơ chế thu hút đầu tư; kiên quyết loại bỏ các nhà đầu tư trục lợi, thiếu hiệu quả. TP Cần Thơ cần tập trung phát triển các lĩnh vực thế mạnh, nhất là về du lịch và dịch vụ, chế biến nông sản, bảo đảm kinh tế, xã hội, phát triển đồng đều, bền vững.

“Đến năm 2025, Cần Thơ sẽ là trung tâm công công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế và văn hóa của vùng ĐBSCL; là đô thị cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mê Công; đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Trong chiều 10-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên Đại học Cần Thơ; dự lễ khánh thành phân hiệu Đại học FPT Cần Thơ và thăm hỏi các đối tượng chính sách trên địa bàn. Hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại TP Cần Thơ sẽ được Báo Quân đội nhân Điện tử tiếp tục cập nhật…

Tin, ảnh: TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-thanh-pho-can-tho-546503