Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nam giới xóa bỏ định kiến giới và 2 giới đều cần trọng người có đức có tài

Rà soát lại toàn bộ chính sách về bình đẳng giới, chính sách đối với phụ nữ, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, trong đó lưu ý chính sách đặc thù dành riêng cho phụ nữ trên nhiều lĩnh vực – Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị đối thoại với Phụ nữ sáng nay tại Hà Nội với chủ đề: 'Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phụ nữ đang tham gia và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học – công nghệ đã được công nhận ở trong và ngoài nước; Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khoảng cách giới về cơ hội, điều kiện, năng lực tiếp cận nguồn lực KHCN và thụ hưởng kết quả của KHCN. Giải pháp cho vấn đề này là gì là câu hỏi được đại biểu phụ nữ quan tâm gửi đến Hội nghị.

GS.TS. LÊ THỊ HỢP - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam: "Chính phủ sẽ có giải pháp gì nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực KHCN, trong đó, có những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể về thu hút và sử dụng nhà khoa học nữ trong thời gian tới"?

Khẳng định những đóng góp của các nhà khoa học nữ , Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cũng thừa nhận vẫn còn có sự khác biệt giữa nam và nữ trong tiếp cận và triển khai khoa học công nghệ thời gian qua. Dưới góc độ của ngành, thứ trưởng cho biết Bộ sẽ tiếp tục tham mưu trình Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan trong vấn đề triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực này.

Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: "Tham mưu ban hành những quy định tạo điều kiện các nhóm học nữ tham gia các nhiệm vụ theo cái nguyên tắc là nếu như điều kiện bằng nhau giữa năm tới của nữ giới thì có cái cơ chế ưu tiên hơn cho các nhà khoa học nữ. Thế thì chúng tôi có thể xây dựng cái hệ liên kết các nhà khoa học nữ trên toàn quốc thành một cái hệ thống có thể có cái sự tương tác chặt chẽ hơn. Chúng tôi có thể sẽ tham mưu những cái chính sách liên quan đến các nhà khoa học nữ trẻ mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cái hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo".

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Ngoài những chính sách chung, để phát huy vai trò của người phụ nữ trong phát triển khoa học và công nghệ thì chúng ta phải suy nghĩ thêm các chính sách riêng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ngành, các cấp liên quan phải rà soát và từ thực tiễn để xem xét các cơ chế chính sách đã phù hợp để khuyến khích phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, có các cơ chế chính sách bình đẳng hơn."

Trước băn khoăn của đại biểu về việc tỷ lệ cán bộ nữ, đặc biệt là ở những địa phương tham gia các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương; Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước đã có chính sách bình đẳng giới trong mọi hoạt động, trong đó có việc tạo điều kiện, nới rộng độ tuổi để phụ nữ tham gia quản lý nhà nước. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện vẫn đang là khâu yếu.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: "Nam giới thì cần xóa bỏ định kiến, bây giờ bình đẳng thì ai có đức có tài thì đều được suy tôn. Thứ hai là bản thân phụ nữ cũng phải suy tôn lẫn nhau. Hai tâm lý này phải giải quyết thời gian tới trên tinh thần tôn trọng người có đức có tài".

Với các nội dung đối thoại, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ các ý kiến, rà soát lại toàn bộ chính sách về bình đẳng giới, chính sách đối với phụ nữ để tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Theo phạm vi thẩm quyền. Chính phủ sẽ nghiên cứu, xây dựng chính sách để đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ, nhất là các nhóm phụ nữ đặc thù, phụ nữ làm việc ở khu vực phi chính thức, làm việc tại các khu công nghiệp, trong đó, có chính sách về lao động, đào tạo, bảo hiểm, nhà ở, nhà trẻ, trường học.

Thực hiện : Như Thảo Cao Hoàng Tùng Dương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thu-tuong-chinh-phu-keu-goi-nam-gioi-xoa-bo-dinh-kien-gioi-va-2-gioi-deu-can-trong-nguoi-co-duc-co-tai