Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý tình trạng loạn 'thần y'

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 2154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình trạng 'thần y', 'lương y' quảng cáo chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp với tình trạng loạn “thần y” tự xưng trên mạng xã hội như hiện nay.

Caption ảnh

Trước đó, báo chí phản ánh thời gian gần đây có hiện tượng nhiều người tự xưng “lương y”, "thần y" chữa bách bệnh trên mạng xã hội. Những người này quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng, hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Thời gian gần đây, để quảng cáo cho các loại thuốc đông y, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, những video quảng cáo xuất hiện dày đặc trên Youtube với các nội dung như: “nhà tôi ba đời chữa khỏi...", "nhà tôi ba đời bán thuốc...", "ai đau nhức xương khớp lâu ngày chưa khỏi", "ai máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường chữa không khỏi hãy liên hệ ngay...".

Hàng loạt “thần y” quảng cáo trên Youtube thậm chí còn tự xưng chữa được bách bệnh, các bệnh như yếu sinh lý, hiếm mộn, vô sinh, bệnh trĩ... khiến dư luận vô cùng hoang mang.

Vừa qua, Báo Đầu tư đã đăng tải thông tin về việc nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu sau khi điều trị bằng thuốc Nam. Gần đây nhất là trường hợp một nữ bệnh nhân phải cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do men gan cao gấp 20 lần sau khi uống thuốc Nam đẻ con trai.

Trước đó, nhiều bệnh nhi cũng phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương với các triệu trứng nặng do cha mẹ lạm dụng thuốc Nam, bỏ điều trị theo chỉ định của nhân viên y tế.

Đặc biệt, các bệnh nhân mạn tính cũng đã từng phải trả giá bằng tính mạng khi cả tin vào các lời quảng cáo chữa bách bệnh của các “thần y”.

D.Ngân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-xu-ly-tinh-trang-loan-than-y-d140320.html