Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Bình Dương làm rõ vụ việc

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Bình Dương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh về vụ ông Trần Văn Hoàng 3 lần đi khai tử cho con nhưng bị chính quyền địa phương gây khó dễ.

Lãnh đạo phường Tân Phước Khánh thừa nhận có sai sót khi nghiên cứu hồ sơ chưa kỹ chứ không hành dân. Ảnh: TN

Liên quan đến vụ ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) 3 lần đi khai tử cho con gái 12 tuổi tử vong do bị tai nạn giao thông nhưng bị cán bộ UBND phường Tân Phước Khánh gây khó dễ, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh Bình Dương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gần đây Báo Dân trí, Lao động phản ánh về việc lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong việc giải quyết thủ tục đăng ký khai tử. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng lãnh đạo công chức trên địa bàn tỉnh cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng trên. UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14/1/2019.

Trước đó, ngày 7/12/2018, con gái ông Trần Văn Hoàng là cháu Trần H.Y. (12 tuổi) sau khi tan học điều khiển xe máy về nhà trên đường ĐT 746, đến đoạn qua phường Tân Phước Khánh do cán phải một sợi dây cáp trên đường nên loạng choạng tay lái, va chạm với xe tải và bị cán tử vong.

Theo xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên, cháu Y. tử vong do cán qua sợ dây cáp quang trên đường dẫn đến té ngã ra đường, sau đó bị ô tô cùng chiều cán tử vong.

Giấy xác nhận của Công an thị xã Tân Uyên thể hiện thông tin về ngày giờ, địa điểm, nạn nhân tử vong…

Sau 4 ngày con gái mất, người thân mang giấy tờ gồm biên bản giao nhận nạn nhân của Công an Tân Uyên, giấy chuyển xác của bệnh viện tỉnh cùng các giấy tờ xác nhận thân nhân khác đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho cháu Y. Tuy nhiên, cán bộ Tư pháp trả lại và nói hồ sơ làm chưa đúng do biên bản giao nhận tử thi của Công an thị xã Tân Uyên không đúng, không được đóng dấu treo.

Thư xin lỗi của UBND phường Tân Phước Khánh còn làm nhầm ngày tháng

Liên tục trong các ngày 12 và 18/12/2018, gia đình ông Hoàng mang hồ sơ lên phường để xin khai tử nhưng cán bộ phường tiếp tục trả hồ sơ và yêu cầu giấy tờ phải ký tên đóng mộc của cơ quan chức năng. Lý giải về việc 3 lần trả hồ sơ, lãnh đạo UBND phường Tân Phước Khánh cho biết, phía UBND phường muốn gia đình làm đúng và đầy đủ giấy tờ giấy khai tử cho cháu chứ không có việc hành dân.

Ngày 21/12/2018, cán bộ của phường Tân Phước Khánh đã mang giấy chứng tử đến nhà trao. Đồng thời, bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh có thư xin lỗi gửi đến gia đình ông Hoàng.

Đáng chú ý, trong Thư xin lỗi số 01/TXL- UBND do bà Huỳnh Thị Chính - Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh ký thì ngày ký thư lại là 20/11/2018 (trước thời điểm gia đình ông Hoàng đến UBND phường đăng kí khai tử cho con gái gần 1 tháng, thậm chí trước cả thời điểm con gái ông gặp nạn). Việc "nhầm" ngày tháng trong lá thư xin lỗi càng khiến dư luận băn khoăn về cách làm việc của lãnh đạo, cán bộ hành chính nơi đây.

Chu Cảnh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-ubnd-tinh-binh-duong-lam-ro-vu-viec_t114c1159n143066