Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều tra sai phạm trong sử dụng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 27-4, Văn phòng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của Bộ Công an tại Văn bản số 1443/BCA-CSKT ngày 26-4-2020 về tình hình vi phạm trong việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tại một số địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chấn chỉnh, thẩm định lại và thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác PCD Covid-19, nhất là các gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, máy thở, khẩu trang y tế, hóa chất vật tư tiêu hao; nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. (TTXVN)

* Cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong phòng, chống dịch Covid-19: Chiều 27-4, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Quốc gia Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn tiên phong trong công tác PCD, phục vụ tốt công tác cách ly tập trung. Hiện nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch và nhiều ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới, nhưng tình hình dịch vẫn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Phó chủ tịch nước đề nghị với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đoàn kết; tuân thủ nghiêm ngặt, triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ an ninh, quốc phòng, vừa thực hiện hiệu quả biện pháp phòng, chống, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân. (TTXVN)

* Việt Nam đang làm chủ hai phương pháp xét nghiệm Covid-19: Ngày 27-4, thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, Việt Nam đã phát triển được loại sinh phẩm xét nghiệm PCR rất tốt, thay thế được nguồn nhập từ nước ngoài. Bộ sinh phẩm xét nghiệm bằng phương pháp PCR của Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận chất lượng và có thể được sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Cùng với đó, thời gian qua, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với một trường đại học của Nhật Bản nghiên cứu và phát triển thành công loại sinh phẩm xét nghiệm kháng thể có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn nhiều so với các loại sinh phẩm chẩn đoán nhanh mà nhiều nước đang sử dụng. Điểm khác biệt rất đáng chú ý là sinh phẩm chẩn đoán nhanh của Việt Nam sử dụng hệ thống máy xét nghiệm ELISA, đã được trang bị từ tuyến Trung ương đến tuyến huyện, để chẩn đoán người nhiễm HIV, sốt xuất huyết và một số bệnh miễn dịch khác. Bộ Y tế khẳng định, sinh phẩm xét nghiệm nhanh của Việt Nam hoàn toàn có thể thay thế các loại sinh phẩm tương tự của nước ngoài. Đặc biệt, khi sinh phẩm này được công nhận và đưa vào sản xuất hàng loạt, Việt Nam có thể chủ động sử dụng cả phương pháp PCR và xét nghiệm nhanh tìm kháng thể để chủ động sàng lọc, sớm phát hiện người nhiễm Covid-19. (DIỆP CHÂU)

* Ngày 27-4, không có ca nhiễm Covid-19 mới: Ban chỉ đạo quốc gia PCD Covid-19 cho biết không có ca nhiễm Covid-19 mới nào trong ngày. Tính đến nay, cả nước có 270 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 222 trường hợp, còn lại 48 người bệnh đang điều trị tại 8 cơ sở khám, chữa bệnh (trong ngày không có ca bệnh được ra viện). Trong số 48 ca đang điều trị tại các bệnh viện, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 8 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 6 ca. Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19 nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đang có nhiều dấu hiệu tiến triển. Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh dù bệnh nặng nhưng đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Hai bệnh nhân nặng còn lại điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang tập cai máy thở. (CÙ HƯƠNG)

* Thêm 3 ca nghi ngờ dương tính trở lại sau khi công bố khỏi bệnh: Đó là bệnh nhân (BN) 74, 23 tuổi ở xóm Tân Trung, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngày 10-4, BN có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần liên tiếp, đủ tiêu chuẩn được công bố khỏi bệnh/ra viện và tiếp tục được cách ly tại nhà. Quá trình cách ly, BN không sốt, không ho, không khó thở. Ngày 25-4, sau 14 ngày cách ly tại nhà, BN được lấy mẫu xét nghiệm, nghi ngờ dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 và đã chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 theo dõi. Sau khi ra viện, BN tuân thủ cách ly tại nhà, có tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Hiện, các đối tượng F1 đã được cách ly theo dõi tại Phú Thọ.

BN 207 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Brazil) ra viện ngày 18-4 và BN 224 (39 tuổi, quốc tịch Brazil) ra viện ngày 20-4 cho về cách ly tại nhà, nhưng đến ngày 26-4 xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nên đã được đưa trở lại Bệnh viện dã chiến Củ Chi tiếp tục theo dõi. (PHẠM HẰNG)

* Tặng nhiều trang thiết bị y tế phòng dịch: Thực hiện Chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị hảo tâm triển khai trao 3.000 khẩu trang 3M chuẩn N95 và 14.000 găng tay y tế cao cấp, 10 buồng UV, khử khuẩn khẩu trang tặng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. (QUANG MINH)

* Hà Nội sẽ quy định giờ mở cửa đối với các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu: Ngày 27-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc để người dân thực hiện các biện pháp PCD. Thành phố sẽ xây dựng khung giờ hoạt động cụ thể của các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu để tránh tình trạng tập trung đông người, gia tăng lưu lượng người tham gia giao thông trên đường phố. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố khẩn trương xây dựng phương án để ban chỉ đạo quyết định thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại trường tại phiên họp tiếp theo. (NGUYỄN VŨ)

* Sáng 27-4, tại số 26 Lê Đình Lý (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Hoa hậu Đặng Gia Bena và Thẩm mỹ viện Bena USA đã tổ chức Chương trình “Lan tỏa yêu thương”, phát gạo miễn phí tặng 1.000 người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tại chương trình, mỗi người dân được nhận từ 3 đến 5kg gạo. (NGUYỄN HOA-VÂN ANH)

* Trao tặng trang bị, vật tư y tế tới Chi khu quân sự Svay Rieng (Quân đội Hoàng gia Campuchia): Tại Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), UBND TP Tân An (Long An) đã trao trang bị, vật tư y tế tặng Chi khu quân sự Svay Rieng. Đoàn đã trao tặng 2.500 khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và các nhu yếu phẩm khác. UBND TP Tân An cũng gửi lời chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đến các đơn vị của nước bạn. (HOÀI DUY)

* Ngày 27-4, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp với một số ban, ngành, đoàn thể thành phố, tổ chức, doanh nghiệp chính thức phát gạo miễn phí qua máy “ATM gạo nghĩa tình”, tại số 14, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 10 tấn gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác... Trong ngày, hơn 500 người nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn được phát gạo miễn phí. Máy “ATM gạo nghĩa tình” sẽ hoạt động đến ngày 29-4. (PHÚC NGUYỄN)

* Ngày 27-4, Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức trao vật tư, thiết bị y tế PCD Covid-19 và các mặt hàng nhu cầu thiết yếu, tổng trị giá gần 60 triệu đồng tặng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. (NAM NGUYỄN)

Tình hình dịch Covid-19 (cập nhật tới 19 giờ ngày 27-4)

Quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm: 212

Thế giới Việt Nam

Số người nhiễm: 3.012.224 270

Số người điều trị khỏi: 888.045 222

Số người tử vong: 207.860 0

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-dieu-tra-sai-pham-trong-su-dung-kinh-phi-phong-chong-dich-covid-19-616482