Thủ tướng chỉ đạo: Lo Tết cho người dân bị bão

Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên phải sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa để ổn định đời sống nhân dân, chuẩn bị lo từ bây giờ cho kịp người dân đón Tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 30/11 tại UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ, cũng như bàn các giải pháp sớm ổn định tình hình đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thì bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa có sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15 với lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh từ 150 - 200mm đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Toàn tỉnh có 44 người chết, 1 người mất tích, 229 người bị thương; 2.817 căn nhà sập hoàn toàn, 115.585 căn nhà bị hư hại; hơn 300 trường học và 45 cơ sở y tế bị hư hỏng; 36.306 ha cây trồng bị ngập và hư hại; trên 370 nghìn gia súc, gia cầm bị chết và bị cuốn trôi; 1.609 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng nặng; 35.785 lồng bè và hơn 1.750 ha ao, đầm nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn …

Tổng thiệt hại ước tính trên 14.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cơn bão số 12 quanh đi, quẩn lại cả 6 tiếng. "Gió lớn, trời mưa to, áp lực nước các hồ thủy điện rất lớn. Toàn tỉnh có 2 người chết, 2 người mất tích, 37 người bị thương. Về thủy sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là các hộ dân nuôi tôm hùm" - ông Trà cho hay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Trong điều kiện biến đổi thời tiết, nước biển dâng như hiện nay thì bão và thiên tai nói chung sẽ vào bức cứ đâu. Không có khu vực nào an toàn tuyệt đối, nên phải tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân trong và ngoài địa phương để thức tĩnh mọi ngươi đề cao cảnh giác, giảm thiệt hại.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phải coi việc khắc phục cơn bão số 12 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tập trung xử lý, đảm bảo sản xuất, đời sống nhân dân, đặc biệt là nghề thủy sản, đảm bảo môi trường sống, không để dịch bệnh xảy ra.

Thủ tướng cũng yêu cầu, Quân khu 5 tiếp tục đưa quân vào hỗ trợ đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, các tỉnh phải sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa để ổn định đời sống nhân dân, chuẩn bị lo từ bây giờ cho kịp người dân đón Tết. "Từ nay đến Tết không được để dân thiếu đói", người đứng đầu Chính phủ yêu cầu.

Tỉnh ủy, UBND 2 tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong phòng chống bão lụt trong thời gian đến, không chủ quan và phải quyết liệt hơn nữa, không để người dân trên lồng bè dễ nguy hiểm, như số người chết như vừa qua. Các cấp ngành, địa phương, cần phải có phương án cụ thể.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với người dân vùng bão lụt, hỗ trợ doanh nghiệp, giãn nợ, khoanh nợ, cụ thể hóa bằng giấy tờ còn các Ngân hàng chính sách thiếu nguồn vốn thì làm báo cáo lên trên để xử lý. Bộ Tài chính có hướng dẫn về miễn giảm thuế theo đúng pháp luật, các đơn vị bảo hiểm, xử lý kịp thời các vướng mắc về thủ tục.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến một số vùng tâm bão của tỉnh Khánh Hòa để thăm hỏi và động viên người dân chịu mất mát do bão số 12 gây ra.

Tại huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, Thủ tướng đã đi thăm hỏi một số gia đình có người thân bị chết do bão; thăm hỏi và trao quà động viên một số trường học trên địa bàn hai địa phương bị tóc mái, hư hỏng do bão.

Tại các điểm thị sát, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cần xác định những công việc cấp bách, cấp thiết để tập trung giải quyết trước. Trong điều kiện nguồn hỗ trợ của Trung ương còn hạn chế, tỉnh cần huy động tổng lực từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các biện pháp về tín dụng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Việc hỗ trợ phải được lập danh sách cụ thể, đúng đối tượng, niêm yết công khai, giám sát chặt chẽ tránh việc lợi dụng để thu lợi bất chính.

Văn Nhất

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/chinh-tri/thu-tuong-chi-dao-lo-tet-cho-nguoi-dan-bi-bao-387430