Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại SGK công nghệ: Kỳ vọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo Bộ trưởng GD-ĐT rà soát, thẩm định lại sách giáo khoa nói chung, đánh giá lại chương trình thực nghiệm.

GS.TSKH Hồ Ngọc Đại chia sẻ niềm vui sau khi Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nghiên cứu tiếp thu ý kiến của nhóm tác giả và ý kiến chuyên gia về "Chương trình thực nghiệm".

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại chương trình thực nghiệm. Ảnh: VnE

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại chương trình thực nghiệm. Ảnh: VnE

Cụ thể, trong chỉ đạo mới đây, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nghiên cứu kỹ ý kiến của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại, PGS.TS Nguyễn Kế Hào và ý kiến của các chuyên gia, dư luận về “chương trình thực nghiệm”; chỉ đạo rà soát lại việc thẩm định SGK nói chung, đánh giá lại “chương trình thực nghiệm” và tổ chức đối thoại, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, xây dựng, đúng pháp luật”.

Theo GS Hồ Ngọc Đại, chỉ đạo của Thủ tướng cho thấy Chính phủ đã lắng nghe và rất coi trọng những ý kiến của giới chuyên gia giáo dục và dư luận xã hội về Sách giáo khoa (SGK) công nghệ.

Vị GS cũng kỳ vọng, qua việc rà soát các cơ quan chức năng sẽ có được những đánh giá khách quan, công bằng làm cơ sở để nhìn nhận lại hiệu quả cũng như tác động của SGK công nghệ đối với quá trình phát triển của ngành giáo dục.

Ông nói thêm, chương trình công nghệ giáo dục phù hợp với đường lối, quan điểm đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, cả về lý thuyết và thực tiễn, đó là cả một công trình nghiên cứu đã được ông thực hiện và thí điểm giảng dạy trong suốt thời gian dài. Cho tới nay, bộ sách đã được thực tế ghi nhận, được nhiều trường, nhiều địa phương dạy thí điểm và đều có đánh giá tốt.

"Tôi mong chỉ đạo của Thủ tướng sẽ được Bộ GD-ĐT thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, dựa trên lợi ích của cả dân tộc", GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố kết quả 2 vòng thẩm định sách giáo khoa, trong đó có 38/49 bản thảo sách giáo khoa của các nhà xuất bản gửi đến thẩm định được đánh giá đạt yêu cầu và đáp ứng đủ 9 môn học, còn 11 bản thảo sách bị đánh giá “không đạt".

Trong số các bản thảo bị loại có 3 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 - Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại (sách Đạo đức, Toán và Tiếng Việt).

Thêm bản thảo SGK của GS Đại bị loại: Đoán trước...

Hội đồng thẩm định sách giáo khoa cho biết, các bản thảo này không đáp ứng đầy đủ 13 tiêu chí của sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó có những tiêu chí như: điều kiện tiên quyết của sách giáo khoa, nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục, cấu trúc, ngôn ngữ sử dụng, hình thức trình bày.

Không hài lòng với kết quả trên, PGS Phan Kế Hào, nhà giáo Phan Sắc Long và một số chuyên gia đã gửi kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét lại.

Thái Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/thu-tuong-chi-dao-danh-gia-lai-sgk-cong-nghe-ky-vong-3391909/