Thủ tướng CHDC Congo khởi động các cuộc đàm phán thành lập chính phủ

Hơn 11 tuần sau khi được bổ nhiệm, ngày 7/8, Thủ tướng CHDC Congo Sylvestre Ilunga Ilunkamba đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc thành lập chính phủ.

Thủ tương CH Congo Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ảnh: reuters.com

Thủ tương CH Congo Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ảnh: reuters.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, việc thành lập nội các tại quốc gia rộng lớn này bị cản trở do những tranh chấp liên quan đến kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 30/12/2018. Ông Felix Tshisekedi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng phải chia sẻ quyền lực với cơ quan lập pháp do phe ủng hộ cựu Tổng thống Joseph Kabila chiếm đa số.

Văn phòng Thủ tướng Congo cho biết ông Ilunga đã xúc tiến tham vấn chính thức với liên minh Tiến trình thay đổi (CACH) ủng hộ Tổng thống đắc cử Tshisekedi và đảng FCC ủng hộ cựu Tổng thống Kabila. Thủ tướng Ilunga đã đưa ra một bộ tiêu chí đối với các bộ trưởng mới. Tổng cộng có đến 65 nội dung cần được xử lý, và hai đảng CACH và FCC có thời hạn đến ngày 10/8 để đề xuất các ứng cử viên. Danh sách này sau đó sẽ được đệ trình lên để Tổng thống Tshisekedi quyết định lựa chọn.

Tổng thống Tshisekedi đã đắc cử khi thuyết phục được các cử tri với cam kết giảm nghèo và đẩy lùi nạn tham nhũng hoành hành tại CHDC Congo những năm qua. Ông đã bổ nhiệm Thủ tướng Ilunga ngày 20/5 vừa qua, song những nỗ lực thành lập chính phủ gặp nhiều trở ngại. Những bế tắc chỉ được giải quyết vào ngày 26/7, khi các bên ký kết một thỏa thuận chia sẻ quyền lực, trong đó 42 vị trí bộ trưởng được dành cho FCC và 23 bộ trưởng thuộc CACH.

Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1960, những ganh đua quyền lực chính trị tại CHDC Congo luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột và đổ máu.

Quang Trường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-chdc-congo-khoi-dong-cac-cuoc-dam-phan-thanh-lap-chinh-phu-20190808065947906.htm