Thủ tướng Canada vừa nói cân nhắc siết trừng phạt, Belarus lập tức thông báo đóng cửa Đại sứ quán ở Ottawa

Ngày 25/5, chính phủ Belarus thông báo sẽ đóng cửa Đại sứ quán nước này ở Canada, ngay sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết đang cân nhắc liệu có thắt chặt hơn các lệnh trừng phạt hiện hành với Minsk hay không.

Sau khi Thủ tướng Canada cho biết đang cân nhắc các phản ứng với Minsk, Belarus thông báo sẽ đóng cửa sứ quán nước này ở Otawa. (Nguồn: Canadian Press)

Sau khi Thủ tướng Canada cho biết đang cân nhắc các phản ứng với Minsk, Belarus thông báo sẽ đóng cửa sứ quán nước này ở Otawa. (Nguồn: Canadian Press)

Theo đó, Đại sứ quán Belarus tại Canada sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/9, sau 24 năm chưa hề có tiền lệ, trong khi các dịch việc lãnh sự như xử lý đơn xin thị thực sẽ tạm dừng kể từ ngày 10/7. Belarus không đưa ra bình luận gì thêm.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Trudeau đã lên án mạnh mẽ Belarus về vụ máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair (Ireland) buộc phải chuyển hướng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở Minsk để kiểm tra an ninh.

Belarus sau đó đã bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến Roman Protasevich có mặt trên chuyến bay.

Nhà lãnh đạo Canada nhấn mạnh: "Hành vi của Belarus là thái quá, bất hợp pháp và hoàn toàn không thể chấp nhận được ... Chúng tôi cũng lên án kiểu can thiệp nguy hiểm đối với ngành hàng không dân dụng".

Canada tuyên bố ủng hộ các biện pháp được thực hiện thông qua tất cả các tổ chức quốc tế, bao gồm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.

Thủ tướng Trudeau lưu ý thêm: “Canada đang thực thi các biện pháp trừng phạt Belarus và sẽ xem xét thêm các lựa chọn khác".

Năm ngoái, sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi vào tháng 8 tại Belarus, Canada đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 55 quan chức Minsk.

Cho đến nay, một số hãng hàng không đã thay đổi lộ trình để tránh không phận Belarus và các máy bay của Belarus có thể phải đối mặt với lệnh cấm từ châu Âu, trong bối cảnh dư luận quốc tế phẫn nộ về vụ bắt giữ ông Protasevich.

Liên quan vụ bắt giữ ông Protasevich, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho rằng: "Tính mạng của hơn 170 hành khách đã bị đe dọa để bắt giữ một nhà báo... Cộng đồng quốc tế không thể cho phép vượt qua ranh giới này".

Theo ông Mass, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ phải "trả một cái giá đắt".

Trong khi đó, theo Đài phát thanh quốc tế Prague, Thủ tướng Czech Andrej Babis cho rằng, việc Belarus ép máy bay của Ryanair hạ cánh xuống sân bay ở Minsk là hành động khủng bố, đồng thời đề nghị cần phải điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Czech đã triệu Đại sứ Belarus tại Prague và bày tỏ kịch liệt phản đối hành vi bị cáo buộc vi phạm luật hàng không dân dụng quốc tế trên.

(theo CTV News, AP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-canada-vua-noi-can-nhac-siet-trung-phat-belarus-lap-tuc-thong-bao-dong-cua-dai-su-quan-o-ottawa-146344.html