Thủ tướng Canada: Từ thầy giáo trung học thành chính khách

Trudeau ban đầu chọn sự nghiệp giáo dục thay vì nối gót người bố thủ tướng, nhưng một bi kịch gia đình đã khiến ông thay đổi.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang thực hiện chuyến công du tới Đông Nam Á với hai điểm dừng chân là Việt Nam và Philippines. Ông có mặt tại Việt Nam ngày 8 - 9/11, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Justin Trudeau sinh năm 1971 tại thủ đô Ottawa, Canada trong gia đình có truyền thống chính trị. Ông ngoại là cựu Bộ trưởng Bộ Thủy sản trong nội các của Thủ tướng Louis St. Laurent - thủ tướng thứ 12 của Canada. Cha ông là cựu Thủ tướng Pierre Trudeau - thủ tướng thứ 15 của Canada, người giữ ghế lâu thứ ba của đất nước này với tổng thời gian 15 năm 164 ngày.

Justin Trudeau là con cả trong số ba người con của Pierre Trudeau. Khi mới 4 tháng tuổi, Justin Trudeau đã gây ấn tượng với cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Nixon dự đoán Justin sau này sẽ nối bước cha, đi theo con đường chính trị. Cựu Thủ tướng Pierre Trudeau hi vọng con trai mình sẽ có phong thái và khả năng để lãnh đạo đất nước.

Ngược lại với hi vọng của cha, Justin theo học ngành Sư phạm tại Đại học British Columbia và sau đó trở thành giáo viên trung học.

Năm 1998, em trai của Justin là Michel thiệt mạng trong một vụ băng lở tại British Columbia. Bi kịch đó buộc Justin bước ra khỏi cuộc sống ẩn dật, đứng trước công chúng, trở thành người phát ngôn tuyên truyền an toàn trượt băng. Sau đó 2 năm, sự ra đi của người cha Pierre ở tuổi 84 khiến ông thay đổi suy nghĩ. Bài điếu văn cảm động được đọc trong tang lễ phát sóng trực tiếp trên truyền hình do Justin viết được khen ngợi. Lúc đó, nhiều người dự đoán chàng thanh niên trẻ tuổi này sẽ là một ứng cử viên sáng giá lãnh đạo đất nước sau này.

Justin Trudeau bắt đầu hoạt động chính trị tích cực hơn. Năm 2008, ông trở thành nghị sĩ. Năm 2012 ông quyết định chạy đua chiếc ghế lãnh đạo đảng Tự Do.

Justin Trudeau được biết đến là người có vốn kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Ngoài chuyên ngành Sư phạm tại Đại học British Columbia (1998), ông theo học chuyên ngành Văn học tại Đại học McGill (1994); chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học Montreal (2002), Thạc sĩ Địa lý Môi trường tại Đại học McGill (2006).

Thủ tướng Trudeau được mệnh danh là "ông vua chụp hình selfie" của Canada.

Năm 2013, Justin được bầu làm lãnh đạo đảng Tự Do. Sau khi giành chiến thắng đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2015, ông đắc cử vị trí thủ tướng Canada lúc mới 45 tuổi. Justin Trudeau trở thành thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada sau ông Joe Clark, ghi nhận trường hợp đầu tiên một gia đình có hai thủ tướng tại đất nước này. Hành trình trở thành thủ tướng của Justin được giới quan sát đánh giá cao.

Thủ tướng thứ 23 của Canada gây ấn tượng trên chính trường khi thể hiện sự quan tâm tới những người tị nạn, ủng hộ cộng đồng LGBT, có khuynh hướng đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ.

Trong cuộc khủng hoảng người tị nạn bùng phát trên toàn thế giới, ông Justin Trudeau tuyên bố sẽ đấu tranh nhận người tị nạn tràn sang Canada từ Mỹ - nơi dòng người đang chạy sang biên giới do sợ chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

“Một trong những lý do khiến Canada vẫn là một quốc gia mở cửa, là vì người Canada tin vào hệ thống phụ trách nhập cư của chúng ta, và sự toàn vẹn biên giới của chúng ta và sự giúp đỡ mà chúng ta mang đến cho người nhập cư - những người đang tìm kiếm sự an toàn”, ông phát biểu trước Quốc hội Canada.

Phong cách thanh lịch, quyến rũ của thủ tướng Canada.

Không chỉ được khen ngợi bởi tài năng chính trị, Justin chinh phục trái tim người hâm mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung cùng tính cách hài hước, dễ mến.

Đại diện của tờ Huffington Post tại Ottawa Althia Raj nhận xét: Trudeau cao lớn, lực lưỡng, đẹp trai như một ngôi sao giải trí nhưng sức hấp dẫn của ông là ở cảm giác đáng tin cậy. "Ông ấy nắm bắt được tâm trạng của mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Họ cảm thấy ông ấy có gì đó giống họ. Ông ấy dùng mạng xã hội. Ông ấy táo bạo. Ông ấy nghiện xem Star Wars. Và họ cảm thấy gần gũi với ông ấy”, nhà báo này cho biết.

Thủ tướng Justin Trudeau khoe trang phục siêu nhân tại tòa nhà quốc hội Canada

Gu thời trang của Justin được đánh giá cao bởi sự lịch lãm, sang trọng. Thủ tướng Canada luôn nổi bật nơi đông người. Xuất hiện trong những bộ suit trang trọng và điểm nhấn là những chiếc cavat màu sắc rực rỡ, đa dạng họa tiết như chấm bi, sọc nổi, trơn và các hoa văn tinh tế... giúp ông trở thành một trong những chính khách sành điệu nhất thế giới. Ông từng góp mặt trong danh sách "những người đàn ông quyến rũ nhất" của tạp chí thời trang danh tiếng Vogue.

Điểm thú vị trong gu thời trang của Thủ tướng Justin Trudeau chính là những đôi tất màu sắc và họa tiết vui tươi. Thợ săn ảnh chộp được khoảnh khắc ông Trudeau "diện" những đôi tất có hình lá phong (biểu tượng của đất nước Canada), kẻ ca rô nhiều màu, hình đầu lâu xương chéo, thậm chí mỗi bên chân một màu tất.

Đời thường, Justin Trudeau mặc áo sơ mi kết quần jeans, giày Oxford cùng chiếc thắt lưng to bản hay kiểu vest đời thường là item yêu thích của ông.

Thủ tướng Canada so găng quyền Anh với võ sĩ chuyên nghiệp

Bộn bề công việc, Justin Trudeau chưa bao giờ xao nhãng việc nhà và chăm sóc con cái. Những cử chỉ ngọt ngào của ông dành cho vợ và các con làm tan chảy trái tim nhiều người hâm mộ.

Phu nhân Thủ tướng Canada là Sophie Grégoire. Cô sinh ra tại Sainte-Adèle, Quebec và sống tại thị trấn nhỏ Mount Royal, Montreal, là con gái duy nhất trong một gia đình có bố buôn cổ phiếu, mẹ là y tá. Cô từng làm người dẫn chương trình truyền hình trước khi trở thành phóng viên cho công ty giải trí lớn nhất Canada, eTalk.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên năm 2003, khi cùng tham gia trong chương trình sự kiện từ thiện. Ngay ngày đầu tiên hẹn hò, Justin không ngại ngần bày tỏ, Sophie là người mà mình muốn lấy làm vợ. Họ kết hôn vào năm 2005 và có với nhau 3 người con Xavier 10 tuổi, Ella- Grace 7 tuổi, Hadrien 3 tuổi.

>> Xem thêm hình ảnh đời thường của Thủ tướng Canada

Huyền Anh

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/thu-tuong-canada-tu-thay-giao-trung-hoc-thanh-chinh-khach-3667045.html