Thủ tướng Canada tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tổng thống Trump nhằm gây sức ép với Bắc Kinh

Thủ tướng Canada Jusstine Trudeau dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20/6 tới tại Nhà Trắng để tìm kiếm sự giúp đỡ của Washington trong việc gây sức ép với Trung Quốc thả hai công dân Canada.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Canada sẽ đến gặp Tổng thống Trump. (Nguồn: AP)

Theo nguồn tin, ưu tiên hàng đầu của Thủ trướng Trudeau trong cuộc gặp trên là tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng thống Trump để gây sức ép đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trả tự do cho hai công dân Canada (doanh nhân Michael Spavor và cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig) bị Bắc Kinh bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp.

Việc bắt giữ này của Trung Quốc được giới quan sát nhận định là hành động trả đũa chính quyền Canada, khi Ottawa bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei, bà Mạnh Vãn Châu, theo yêu cầu của Mỹ hồi tháng 12/2018.

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đã tới Washington ngày 12/6 để gặp người đồng cấp Mike Pompeo, Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và các thành viên của Quốc hội Mỹ.

(theo CTV News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-canada-tim-kiem-su-giup-do-tu-tong-thong-trump-nham-gay-suc-ep-voi-bac-kinh-95826.html