Thủ tướng Canada nói Olympic Bắc Kinh 2022 là cơ hội ép Trung Quốc thay đổi

Việc Bắc Kinh đăng cai Olympic Mùa đông 2022 sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia bận tâm thúc ép Trung Quốc trong vấn đề nhân quyền, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu ngày 4/6.

Biểu tượng Olympic ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Ông Trudeau nói rằng Trung Quốc sẽ chỉ thay đổi nếu đối mặt với một mặt trận thống nhất. Ông cho biết sẽ nêu vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh của G7 vào tuần tới.

“Hiện nay áp lực của cộng đồng quốc tế lên Trung Quốc rất lớn, đặc biệt khi Olympic Mùa đông sẽ diễn ra ở Trung Quốc trong năm tới”, ông Trudeau nói trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Toronto Star.

“Sẽ dễ dàng để Trung Quốc đối phó với bất kỳ quốc gia riêng lẻ nào, kể cả Mỹ. Nhưng khi cộng đồng quốc tế xích lại với nhau, họ sẽ phải thay đổi tính toán”, ông Trudeau nói.

Căng thẳng về ngoại giao và thương mại giữa Canada và Trung Quốc kéo dài hơn 2 năm qua, sau vụ Canada bắt giữ lãnh đạo tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu. Canada là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về các môn thể thao mùa đông.

Ông Trudeau không nêu vấn đề liệu các vấn động viên có từ chối tham dự Olympic Bắc Kinh hay không. Ủy ban Olympic Canada phản đối chuyện tẩy chay, nói rằng cách này sẽ không thể buộc Trung Quốc thay đổi trong vấn đề nhân quyền.

Tháng trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic bắc Kinh vì vấn đề người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thu-tuong-canada-noi-olympic-bac-kinh-2022-la-co-hoi-ep-trung-quoc-thay-doi-post1343225.tpo