Thủ tướng Canada khuyên TT Trump hoãn ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng chính phủ Mỹ không nên chốt một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trừ khi thỏa thuận này đảm bảo việc thả 2 người Canada bị Bắc Kinh giam giữ.

TT Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada.

2 người Canada đã bị bắt vào tháng 12/2018 trong 2 lần riêng biệt không lâu sau khi cảnh sát ở Vancouver bắt giữ Giám đốc Tài chính Mạnh Vãn Châu của công ty Huawei (Trung Quốc) theo một lệnh bắt của Mỹ. 2 người này đối mặt với cáo buộc liên quan tới an ninh quốc gia.

Thủ tướng Trudeau nói rằng Canada đang làm việc với Washington trong nỗ lực thuyết phục Trung Quốc thả doanh nhân Michael Spavor và ông Michael Kovrig – một người từng là nhà ngoại giao.

“Chúng tôi nói rằng Mỹ không nên ký một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ với Trung Quốc mà không giải quyết vấn đề bà Mạnh Vãn Châu và 2 người Canada” – ông Trudeau nói với đài truyền hình Quebec TVA.

Hiện chưa rõ liệu ông Trudeau có đề cập tới cái gọi là thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Trung Quốc và Mỹ vốn chưa được ký hay một thỏa thuận hoàn chỉnh hơn.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói rằng 2 bên sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó kêu gọi xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc tăng gấp đôi trong 2 năm tới, kể từ tháng 1/2020.

Joseph Crook, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa, cho biết Washington rất quan tâm tới việc bắt giữ 2 người Canada.

“TT Trump và các quan chức cao cấp khác đã kêu gọi thả 2 người Canada bị bắt giữ trong các cuộc họp cấp cao với chính phủ Trung Quốc” – ông Crook nói.

Hải Yến -Theo Al Jazeera

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/thu-tuong-canada-khuyen-tt-trump-hoan-ky-thoa-thuan-thuong-mai-voi-trung-quoc-4054060-d.html