Thủ tướng Canada chia buồn với các nạn nhân của vụ xả súng ở California

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 22/1 đã chia sẻ nỗi đau với những người mà cuộc sống của họ đã vĩnh viễn thay đổi sau vụ xả súng mới đây ở California (Mỹ).

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng tại Monterey Park, bang California (Mỹ) ngày 21/1/2023. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ xả súng tại Monterey Park, bang California (Mỹ) ngày 21/1/2023. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN

Một tay súng đã sát hại 10 người và làm 10 người khác bị thương tại một câu lạc bộ khiêu vũ trong lễ hội mừng Tết Nguyên đán ở thành phố Monterey Park, bang California. Vụ tấn công xảy ra sau lễ đón Năm mới vào tối ngày 21/1 ngay giữa trung tâm Monterey Park, nơi đường phố được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ trong các lễ hội Tết Nguyên đán.

Nhiều quan chức của Canada, trong đó có Thủ tướng Trudeau, Thủ hiến tỉnh British Columbia, David Eby, lãnh đạo đảng Bảo thủ Pierre Polievre và lãnh đạo đảng Dân chủ mới (NDP) Jagmeet Singh, đã tham dự một trong những cuộc diễu hành đón Tết Nguyên đán lớn nhất của Canada tại Khu phố Tàu ở Vancouver vào ngày 22/1.

Thủ tướng Trudeau cho biết thật tuyệt vời khi mọi người có thể tụ tập để đón Tết Nguyên đán lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhưng tin tức về vụ xả súng đã gây ra nỗi buồn trong khoảng thời gian đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui.

Tại Vancouver, cuộc diễu hành Lễ hội Mùa xuân ở khu phố Tàu đã trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2020. Hàng trăm người đã xếp hàng dài trên đường phố để xem các điệu múa lân- sư-rồng truyền thống, biểu diễn võ thuật, v.v.. Ngày 22/1 đánh dấu ngày đầu tiên của năm 2023 đối với ở nhiều nền văn hóa của châu Á theo Âm lịch. Và năm nay là Năm con thỏ - một trong 12 con giáp của Trung Quốc, với tên gọi là năm Quý Mão trong văn hóa Việt Nam.

Theo dữ liệu điều tra dân số mới được Canada công bố, Canada trong 50 năm qua đã chứng kiến xu hướng sụt giảm nhập cư từ châu Âu và gia tăng nhập cư từ châu Á. Ấn Độ trở thành quốc gia có lượng người nhập cư hàng đầu vào Canada: 18,6% người nhập cư vào Canada trong giai đoạn 2016-2021 đến từ Ấn Độ, tiếp theo là Philippines (11,4%) và Trung Quốc (8,9%).

Hương Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-canada-chia-buon-voi-cac-nan-nhan-cua-vu-xa-sung-o-california-20230123073210236.htm