Thủ tướng Canada: Căng thẳng khu vực khiến máy bay Ukraine bị bắn rơi

'Nếu không có căng thẳng, và nếu nó không leo thang gần đây, thì những người Canada có lẽ giờ đã được ở bên gia đình mình', Thủ tướng Trudeau nói.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng, các nạn nhân trong vụ máy bay Ukraine bị bắn rơi ở Iran có thể vẫn còn sống nếu những căng thẳng leo thang gần đây trong khu vực không xảy ra.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn với Global News TV ngày 13/1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters

Việc Mỹ sát hại Tướng Iran Qassem Soleimani ở Baghdad ngày 3/1 đã thúc đẩy Iran tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq ngày 8/1, vài giờ trước khi chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi. Toàn bộ 176 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 57 người Canada.

“Tôi nghĩ nếu không có căng thẳng, và nếu nó không leo thang trong thời gian gần đây, thì những người Canada có lẽ giờ đã được ở bên gia đình mình”, ông Trudeau nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Trudeau cho biết, Canada đã không nhận được thông báo trước khi Mỹ không kích sát hại tướng Soleimani và rằng ông rõ ràng là nên nhận được một thông báo trước.

Mỹ có sự kiên quyết của họ. Chúng tôi nỗ lực làm việc như một cộng đồng quốc tế trong các vấn đề lớn. Tuy nhiên, có đôi khi một số nước hành động mà không hề thông báo cho đồng minh của mình”.

Ông Trudeau nói rằng dù chính phủ đang nỗ lực để có thể sớm đưa thi thể các nạn nhân về nhà để chôn cất, nhưng dường như quá trình này sẽ phải mất nhiều tuần, thậm chí hàng tháng.

Canada ngày 13/1 cũng nói rằng Iran đã bày tỏ rằng các nhà điều tra Canada nên đóng vai trò tích cực trong việc điều tra vụ tai nạn máy bay mà nước này tuyên bố là gây ra bởi một quả tên lửa được bắn trong một “sai lầm thảm họa”./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-canada-cang-thang-khu-vuc-khien-may-bay-ukraine-bi-ban-roi-1000255.vov