Thủ tướng Campuchia phê chuẩn thành lập thêm 2 tỉnh mới

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã phê chuẩn kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về kế hoạch thành lập 2 tỉnh mới tại nước này.

Hôm nay (31/8), theo thông cáo của bộ nội vụ Campuchia, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã phê chuẩn kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về kế hoạch thành lập 2 tỉnh mới tại Campuchia, qua đó đưa tổng số tỉnh, thành của cả nước lên con số 27.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen.

Hai tỉnh mới được thành lập gồm 1 tỉnh tách ra từ tỉnh Kandal, nằm ở khu vực trung tâm Campuchia, tỉnh còn lại nằm ở phía Đông Bắc sẽ sáp nhập huyện Koh Nhek của tỉnh Mondukiri và huyện Lumphat của tỉnh Ratanakiri.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng cho biết, việc tách tỉnh này là biện pháp của chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, an ninh, trật tự xã hội, phát triển địa phương và dịch vụ công. Các cơ quan chức năng Campuchia sẽ khẩn trương tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng để báo cáo Thủ tướng Hun Sen, cố gắng đẩy nhanh việc tiến hành thành lập tỉnh mới trước cuộc bầu cử hội đồng tỉnh, thành, xã, phường vào tháng 5/2019./.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-PhnomPenh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-campuchia-phe-chuan-thanh-lap-them-2-tinh-moi-807242.vov