Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 4/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân và 18 vệ sĩ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19; trong khi Indonesia và Malaysia đều ghi nhận nhiều ca nhiễm mới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Premium Times)

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Nguồn: Premium Times)

Ngày 4/11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cùng phu nhân và 18 vệ sĩ có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Trang thông tin Fresh News dẫn phát biểu của Thủ tướng Hun Sen trên trên Facebook cá nhân: “Sau khi nhận được thông tin Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó có phản ứng xét nghiệm dương tính, chúng tôi đã lập tức đi xét nghiệm. kết quả là không một ai trong chúng tôi bị COVID-19. Cho dù xét nghiệm âm tính, tôi vẫn tự cách ly bản thân 14 ngày vì sự an toàn của tất cả mọi người”.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Campuchia quyết định thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đối với tất cả những lãnh đạo và quan chức cấp cao nước này đã tiếp xúc với đoàn đại biểu cấp cao Hungary do Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Péter Szijjártó dẫn đầu vừa có chuyến thăm Campuchia một ngày trước đó.

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia ngày 4/11 cho biết nước này có thêm 3.356 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 421.731 ca, và 113 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 14.259 ca. Cùng ngày, tại Indonesia có thêm 3.785 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số người được xuất viện lên 353.282 người. Hiện dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh, thành ở Indonesia.

Malaysia cùng ngày 4/11 ghi nhận 1.032 ca nhiễm mới, trong đó chỉ có 3 ca nhập cảnh, số còn lại là lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm lên 35.425 ca. Theo Bộ Y tế Malaysia, nước này có thêm 8 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 271 ca. Hiện số bệnh nhân hồi phục là 24.815 ca (tương đương 70% số ca nhiễm)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-campuchia-hun-sen-va-phu-nhan-am-tinh-voi-sarscov2/675264.vnp