Thủ tướng Campuchia đề nghị miễn thi tốt nghiệp trung học

Ngày 15/12, phát biểu trên truyền hình quốc gia Campuchia TVK, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã đề nghị Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này miễn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 vào tháng tới, thay vào đó sẽ xét tốt nghiệp dựa vào kỳ thi cuối kỳ trước đó.

Các học sinh tiến hành sát khuẩn tay nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, trước khi vào lớp ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Các học sinh tiến hành sát khuẩn tay nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, trước khi vào lớp ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thủ tướng Hun Sen, bộ trên nên xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 dựa vào kết quả thi cuối kỳ, do số tiết học không đủ liên quan đến thời gian nghỉ chống dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước đó, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao ấn định ngày 11/1/2021 là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau khi kỳ thi này bị hoãn do “sự cố cộng đồng ngày 28/11” - vụ việc làm lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng lần đầu tiên tại Campuchia.

Về diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/12, Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm một ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca lây nhiễm liên quan đến sự kiện ngày 28/11 lên 41 người. Bệnh nhân là con của một phụ nữ 30 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COIVD-19 hôm 29/11 và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Soviet ở thủ đô Phnom Penh.

* Nhằm kiềm chế tốc độ lây của dịch COVID-19, đặc biệt trong các dịp nghỉ lễ đang tới gần, cùng ngày, giới chức Indonesia đã thông báo quyết định cấm tổ chức các hoạt động đông người nơi công cộng vào dịp lễ Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021 trên phạm vi toàn quốc. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 18/12/2020 đến ngày 8/1/2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tại cuộc họp với thành viên các ủy ban xử lý COVID-19 của thủ đô Jakarta, Tây Java, Trung Java, Đông Java và Bali, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan đã cho biết, sự gia tăng đáng kể các ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ và nghỉ phép vào cuối tháng 10 vừa qua là cơ sở để chính phủ đưa ra quyết định siết chặt các hoạt động đông người.

Riêng tại thủ đô Jakarta, quy định cho phép người lao động làm việc tại nhà sẽ áp dụng với 75% lực lượng lao động. Các cơ sở ăn uống, địa điểm vui chơi giải trí và trung tâm thương mại cần hạn chế số người và chỉ được phép hoạt động đến 19h hằng ngày.

Ngoài những quy định trên, các hoạt động tín ngưỡng cũng bị hạn chế hoặc bị cấm. Trong khi đó, cảnh sát và quân đội sẽ tăng cường hoạt động để nhắc nhở và làm thay đổi các hành vi của người dân trong việc thực hiện các quy định phòng dịch như rửa tay, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Đối với các vùng ngoại ô và nông thôn, chính quyền địa phương siết chặt các hạn chế xã hội và thực hiện làm việc tại nhà; các nhà hàng, các cơ sở giải trí, trung tâm thương mại chỉ được hoạt động đến 20h hằng ngày.

Theo số liệu công bố ngày 15/12 của Bộ Y tế Indonesia, nước này đã ghi nhận thêm 6.120 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 629.429, trong đó đã 19.111 ca tử vong.

* Liên quan đến việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, ngày 15/12, Singapore thông báo sẽ cho phép doanh nhân và quan chức các nước nhập cảnh từ tháng tới.

Theo kế hoạch mới trên, một số lượng hạn chế du khách có thể xin thời gian lưu trú lên đến 14 ngày kể từ giữa tháng 1/2021. Theo Bộ Thương mại, trước đó, Singapore đã lên kế hoạch cho phép một số du khách hạn chế đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc, nhập cảnh nước này, song với kế hoạch mới, những hạn chế về đi lại sẽ được nới lỏng hơn nhiều.

Tuy nhiên, một số quy định nghiêm ngặt vẫn được áp đặt đối với những người muốn đến thăm Singapore, quốc gia về cơ ban đã kiểm soát được dịch bệnh. Theo đó, du khách đều phải tiến hành các xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào Singapore.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Lý Hiển Long cảnh báo quốc đảo này không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giảm bớt những hạn chế, nếu không sẽ có nguy cơ đánh mất vị thế là trung tâm thương mại toàn cầu.

Ông giải thích: “Thương mại và du lịch là huyết mạch của Singapore. Việc đóng cửa biên giới với du khách càng lâu, thì càng có nguy cơ Singapore không còn là trung tâm quốc tế, gây tổn hại đến sinh kế của chúng ta”.

Theo số liệu chính thức, nền kinh tế Singapore đã rơi vào đình trệ do đại dịch COVID-19 khiến lượng khách quốc tế giảm xuống còn 13.400 người vào tháng 10 từ mức 1,7 triệu người của tháng 1/2020.

Phương Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-campuchia-de-nghi-mien-thi-tot-nghiep-trung-hoc-20201215181518060.htm