Thủ tướng Campuchia: 500.000 người sẽ được tiêm vaccine Covid-19 trước Tết Khmer

Phát biểu sáng 22/1, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, sẽ có khoảng 500.000 người Campuchia được tiêm vaccine phòng Covid-19 của Trung Quốc.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân Campuchia. Ngoài vaccine viện trợ của Trung Quốc thì chính phủ Campuchia cũng dự định xin viện trợ từ một số nước khác như Hàn Quốc, Ấn Độ,…

Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Hun Sen.

Phát biểu trong lễ khánh thành trụ sở mới của Bộ Giao thông, Công chính Campuchia vào sáng nay (22/1), tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, sẽ có khoảng 500.000 người Campuchia được tiêm vaccine phòng Covid-19 của Trung Quốc.

“Theo kế hoạch sẽ có 300.000 liều vaccine đầu tiên tới Campuchia vào tháng tới, nhưng phía Trung Quốc đang cố gắng có thể cung cấp khoảng 600.000 liều vaccine trong tháng 2 để có thể tiêm cho 300.000 người và 400.000 liều vaccine tiếp theo sẽ tiêm cho 200.000 người. Như vậy, trước Tết Khmer sẽ có khoảng 500.000 người được tiêm vaccine".

Thủ tướng Hun Sen cũng chia sẻ, hiện nay vaccine phòng Covid-19 của Trung Quốc vẫn chưa được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì Campuchia không tiếp tục chờ đợi nữa, một số nước cũng đã bắt đầu tiêm phòng cho người dân. Thủ tướng cũng khẳng định đây cũng là một cách để thu hút các nhà đầu tư vì khi đó Campuchia không còn là khu vực có rủi ro lây nhiễm cao nữa.

Trước phản ứng và định kiến về hiệu quả của vaccine của Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố rằng, ông sẽ là người thực hiện tiêm chủng đầu tiên và việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 dựa trên nguyên tắc tự nguyện./.

Văn Đỗ - Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-campuchia-500000-nguoi-se-duoc-tiem-vaccine-covid-19-truoc-tet-khmer-832388.vov