Thủ tướng: Cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật để thảo luận về 4 dự án luật sửa đổi, vừa tổ chức sáng 12/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại cuộc họp, thành viên Chính phủ đã nghe các báo cáo tóm tắt về 4 dự án, luật bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Phát biểu kết luận phần thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao công tác chuẩn bị của cơ quan chủ quản và sự phối hợp của các bộ trong xây dựng luật.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "cái gì có lợi cho dân, làm gì để xã hội phát triển tốt thì nên tiến hành, không quyền anh, quyền tôi mà làm chậm trễ sự phát triển của đất nước".

Về Dự án Luật Bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, Thủ tướng lưu ý ATGT là vấn đề lớn, rất quan trọng vì "tính mạng con người là trên hết". Việc xây dựng Luật Bảo đảm ATGT đường bộ là cần thiết, trên cơ sở tách ra từ Luật Giao thông đường bộ.

Liên quan tới phạm vi điều chỉnh, Thủ tướng nêu rõ, không để chồng chéo, tầng nấc, nêu ra các nguyên tắc, cái gì thuộc giao thông tĩnh, xây dựng công trình thì thuộc Bộ Giao thông vận tải, cái gì liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì giao cho Bộ Công an.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Thủ tướng nhất trí với đề xuất rằng Luật này chỉ mang tính nguyên tắc, bởi nếu quy định cụ thể ngay trong luật sẽ gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành.

Đối với Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, nhìn chung Dự thảo Luật bám sát mục đích, phạm vi điều chỉnh và đã lấy ý kiến rộng rãi. Thủ tướng nêu rõ tinh thần làm sao tạo khung pháp lý không quá cứng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy.

Thủ tướng nhấn mạnh, quy trình cai nghiện ma túy bắt buộc cần minh bạch, rõ ràng, với trình tự thủ tục bảo đảm thận trọng, khách quan, chặt chẽ, đặc biệt khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi.

Về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thủ tướng cho rằng Luật này là cần thiết nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự quản tại cộng đồng dân cư tham gia hỗ trợ cùng công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ chức và hoạt động của lực lượng này cần bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc điểm dân cư, với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự từng vùng, miền, khu vực, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và đóng góp của nhân dân - Thủ tướng lưu ý thêm.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-cai-gi-co-loi-cho-dan-lam-gi-de-xa-hoi-phat-trien-tot-thi-nen-tien-hanh-115086.html