Thủ tướng: Cách ly xã hội để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, không ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cách ly xã hội là tình huống pháp lý, không trái pháp luật để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân...bkhông phải ngăn cấm giao thông, không phải phong tỏa xã hội mà hạn chế tối đa giao thông để phòng chống lây lan dịch bệnh trong thời gian giờ vàng, ngày vàng để kiểm soát Covid -19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp

Sáng 1-4, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2020 khi nền kinh tế đi qua quý đầu tiên của năm 2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 đã bước vào giai đoạn mới.

Mởi đầu phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 đã trở thành đại dịch toàn cầu và đang bùng phát tại Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng quyết tâm chống dịch...

Thủ tướng Chính phủ sau khi thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo đồng chí Tổng Bí thư để ra các yêu cầu cần thiết bằng các chỉ thị cụ thể như Chỉ thị 15, 16 trong những ngày gần đây.

Việt Nam đứng vững trước khó khăn, không gục ngã

Trong Chỉ thị 16 mới nhất, có đặt vấn đề cách ly xã hội, Thủ tướng phân tích rõ: Cách ly xã hội là tình huống pháp lý, không trái pháp luật để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Thứ nhất là cách ly xã hội hợp lý, giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm bùng phát dịch bệnh; giữ khoảng cách người với người, với cộng đồng. Thứ hai, không phải ngăn cấm giao thông, không phải phong tỏa xã hội mà hạn chế tối đa giao thông.

Thứ ba là phải duy trì hàng hóa lưu thông, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế; đảm bảo hàng hóa xuất khẩu.Thứ tư là đảm bảo làm việc tại nhà bình thường, chất lượng công việc tốt, đặc biệt là thời hiệu, thời gian công việc.

Nhấn mạnh chỉ thị 16 có hiệu lực trong 15 ngày là "giờ vàng", "ngày vàng" để hạn chế tối đa việc lây nhiễm Covid -19 trong cộng đồng như bài học một số nước đã mắc phải. Nếu không thực hiện, sẽ có hậu quả khôn lường đến sức khỏe, sinh mạng của nhân dân.

Thủ tướng khẳng định: "Trong bối cảnh như vậy, Chính phủ Việt Nam chủ động kiểm soát mọi tình hình. Hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vào cuộc quyết liệt, hiệu quả công tác chống dịch". Thủ tướng dẫn chứng: Từ thời điểm đầu tháng 3 vừa qua, số ca nhiễm ở Mỹ và Việt Nam gần như nhau.

Đến nay, Việt Nam có số nhiễm Covid -19 chỉ trên 200 người, đã chữa khỏi gần 60 người còn số liệu về các nước khác, trong đó có Mỹ chúng ta đều đã rõ qua thông tin đại chúng...

Đáng chú ý, Thủ tướng cho biết, thế giới đánh giá: "Việt Nam đã đứng vững trước khó khăn, không gục ngã mà còn đạt mức tăng trưởng cao".

Theo Thủ tướng, "3,25% là con số tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua nhưng là con số cao nhất của các nước bị ảnh hưởng của dịch bệnh nói chung. Với điều kiện một đất nước hội nhập như Việt Nam, chúng ta cố gắng giữ vững nhịp độ cần thiết, nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt hướng tới người nghèo, người thất nghiệp...".

Nhiều tấm gương sáng

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ tiếp tục thảo luận những chủ trương, biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư công, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội...

Trong 15 ngày, bắt đầu từ hôm nay, nếu thực hiện quyết liệt cách ly xã hội, sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân, vì vậy, phải thực hiện tốt các chủ trương biện pháp Chính phủ đã đưa ra; các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt giải pháp để ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; dồn sức với tất cả khả năng, làm bằng được việc này...

Nhắc lại các nội dung quan trọng của Chỉ thị 16, Thủ tướng nêu lại tinh thần chung: "Từng người, từng nhà, từng doanh nghiệp, từng khu phố, thôn xóm, bản làng, phường xã, từng huyện, từng tỉnh, từng thành phố đều là những pháo đài phòng chống dịch. Từng người dân Việt Nam là từng chiến sỹ phòng chống dịch, dập dịch".

Nhân dịp này, Thủ tướng nêu vấn đề, trong thời gian qua, ngành y tế, các bác sĩ, nhân viên y tế đã lao động quên mình cùng đồng chí, đồng bào, các cấp, ngành để góp phần ngăn chặn, chữa trị thành công những ca dương tính với Covid -19.

Trong khó khăn dịch bệnh, nhiều tấm gương quý đã xuất hiện như: nhiều doanh nghiệp cố gắng không thải hồi lao động; bà cụ mang gạo rau ủng hộ trung tâm cách ly ở Hà Tĩnh; em bé mở phong bì lì xì Tết để hỗ trợ phòng chống dịch; MTTQ Việt Nam đã vận động bước đầu được hơn 600 tỷ đồng ủng hộ; quân đội, công an, nhiều địa phương đã làm tốt công tác chống dịch...

"Chúng ta phải nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam... trong vấn đề này một cách hiệu quả", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/thu-tuong-cach-ly-xa-hoi-de-bao-ve-suc-khoe-tinh-mang-nhan-dan-khong-ngan-cam-giao-thong-phong-toa-xa-hoi/848889.antd